Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới

Write: 2021-03-23 12:55:42

Thumbnail : YONHAP News

Vào đêm 22/3, vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 được Hàn Quốc sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, đã kết nối tín hiệu thành công với trạm điều khiển mặt đất của Hàn Quốc.

Cùng ngày, vệ tinh đã được phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga. 64 phút sau khi phóng, vệ tinh tách khỏi tên lửa đẩy, 38 phút sau kết nối với Trạm vệ tinh Svalbard ở Na Uy.

Tới 11 giờ 24 phút đêm ngày 22/3, vệ tinh bay qua không phận bán đảo Hàn Quốc ở độ cao 497,8 km, kết nối thành công với trạm điều khiển mặt đất của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI), bước vào quy trình chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.
 
Việc phóng thành công vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc. 

Vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 sẽ vận hành sơ bộ trong vòng 6 tháng, rồi sau đó bắt đầu cung cấp các tài liệu liên quan từ tháng 10 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập