Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới khoa học Hàn Quốc nghiên cứu thành công chu kỳ sinh trưởng bọ cánh cứng có nguy cơ tuyệt chủng

Write: 2021-07-07 12:41:51

Thumbnail : YONHAP News

Bọ cánh cứng thuộc họ Xén tóc (cerambycidae) với tên khoa học Callipogon Relictus Semenov là loài côn trùng có nguy cơ tuyệt chủng và được công nhận là di sản thiên nhiên số 218.

Mới đây khoảnh khắc hiếm thấy khi loài bọ cánh cứng này trải qua quá trình từ ấu trùng thành côn trùng trưởng thành kéo dài 3-4 năm, bước ra thế giới bên ngoài đã được ống kính máy quay ghi lại.

Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại Khu di sản thiên nhiên (Natural Monument Insect Research Center) huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon đã đưa một cặp bọ cánh cứng vào nuôi cách đây 4 năm. Sau đó, bọ cánh cứng Xén tóc cái đã đẻ trứng trong khu nuôi dưỡng ngoài trời của trung tâm. 4 năm sau đó, 6 con bọ gồm 4 con đực và 2 con cái đã phá lớp kén biến thành côn trùng trưởng thành. 

Callipogon Relictus Semenov là bọ cánh cứng lớn nhất ở Hàn Quốc, kích thước con đực trưởng thành lên tới 120 mm. Có ghi chép cho rằng loài bọ này từng sống một phần ở khu vực tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon vào những năm 1970-1980. Nhưng kể từ những năm 1990, đây là loài côn trùng rất quý hiếm và chỉ có ghi chép quan sát của một số rất ít cá thể. 

Loài bọ này mỗi lần đẻ từ 50-80 trứng trong thân cây. Ấu trùng sẽ ăn mòn thân cây trong khoảng 4-5 năm và trở thành côn trùng trưởng thành. Bọ họ Xén tóc này chỉ xuất hiện ngoài tự nhiên từ tháng 6 đến tháng 8 do đó các nhà khoa học hy vọng sẽ có thêm nhiều ấu trùng họ Xén tóc này biến hóa thành côn trùng trong tương lai 

Trung tâm nghiên cứu côn trùng tại Khu di sản thiên nhiên có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu vòng đời tự nhiên của bọ Callipogon Relictus Semenov theo điều kiện khí hậu như huyện Yeongwol (tỉnh Gangwon), Nga, núi Odae (Ngũ Đài) (huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon), thành phố Gwangyang (tỉnh Nam Jeolla). 

Lựa chọn của ban biên tập