Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dự báo mùa mưa tại Hàn Quốc kết thúc vào tuần sau, nắng nóng kéo dài

Write: 2021-07-14 14:44:16

Thumbnail : YONHAP News

Trong đợt mưa lớn kỷ lục tại Trung Quốc vừa qua, nước sông đã tràn bờ, gây ra lũ quét thành phố, cuốn trôi xe cộ, nhiều người mất tích. Đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa từng gây ra mưa lớn tại Hàn Quốc trong tuần trước. 

Hoàn lưu mưa sau khi vượt qua bán đảo Hàn Quốc đã tách ra làm đôi, một phần tiến lên phía Trung Quốc, một phần ảnh hưởng tới Nhật Bản. Tại Trung Quốc, hoàn lưu mưa kết hợp với khối khí áp thấp mạnh đã gây ra mưa lớn kỷ lục.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục nắng nóng do ảnh hưởng từ gió Tây Nam. Dự báo không khí nóng ẩm sẽ tiếp tục tràn vào khu vực phía Nam Hàn Quốc, cộng thêm nắng nóng khiến thời tiết rất nóng vào ban ngày.

Vấn đề đáng lo ngại hơn đó là mùa mưa sẽ kết thúc vào tuần sau. Khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương sẽ bao trùm toàn bộ bán đảo Hàn Quốc, kết hợp với khối khí áp cao Tây Tạng tràn đến từ phía Tây với cường độ được dự báo là mạnh hơn mọi năm. Cả tầng không khí trên cao và dưới thấp đều bị "hun nóng", có thể xảy ra hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome).

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nắng nóng thuộc Đại học Khoa học và công nghệ Ulsan Lee Myung-in giải thích nếu tồn tại khối khí áp cao ở tầng cao của bầu khí quyển thì không khí sẽ bị nén xuống phía dưới, khiến cho luồng khí nóng ở tầng dưới không thể thoát đi, tạo điều kiện cho nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Năm 2018, nắng nóng kéo dài kỷ lục tại Hàn Quốc đã khiến 48 người thương vong.

Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn, số ngày mưa lại chỉ kéo dài một tuần, dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài hơn nữa. Thêm vào đó, dịch COVID-19 lại đang diễn biến phức tạp, người dân Hàn Quốc dự kiến sẽ phải trải qua một mùa hè dài và khó khăn hơn mọi năm.

Lựa chọn của ban biên tập