Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc mở cửa khán đài có giới hạn với các giải thể thao chuyên nghiệp từ 3/7

Write: 2020-06-29 12:26:26

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 28/6 cho biết sẽ tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ giải chuyên nghiệp bóng chày và bóng đá có khán giả cổ vũ, căn cứ phương án giãn cách xã hội ba cấp độ mà Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) vừa công bố. 

Giải bóng chày và bóng đá chuyên nghiệp đã khai mạc đầu tháng 5 vừa qua, song do dịch COVID-19 chưa kết thúc nên các trận đấu đã diễn ra theo hình thức không khán giả.

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, lượng khán giả được vào sân xem các trận đấu bóng chày là 30% đến tối đa 50% số ghế trong sân. Khoảng cách ghế ngồi trên khán đài sẽ được sắp xếp càng xa càng tốt, tạm thời không sử dụng ghế ngồi trên bãi cỏ. Ngoài ra, các cổ động viên sẽ phải hạn chế reo hò cổ vũ để kiềm chế tối đa nguy cơ lây nhiễm virus qua đường giọt bắn.

Khán giả chỉ có thể đặt vé trực tuyến thông qua thẻ tín dụng để dễ xác định hướng di chuyển của người bệnh trong trường hợp phát sinh ca nhiễm. Dự kiến phương án này sẽ được áp dụng sớm nhất từ ngày 3/7 với các trận đấu bóng chày cuối tuần.

Tuy nhiên, các trận bóng đá ngày 3/7 trong khuôn khổ giải chuyên nghiệp Hàn Quốc khó có thể triển khai cho khán giả vào cổ vũ do cần thời gian chuẩn bị. Để thực hiện giữ khoảng cách trong sân vận động, lượng khán giả vào sân cổ vũ chỉ được tối đa 40%, và chỉ cho phép đặt vé trước thay vì bán tại chỗ.

Ngoài ra, Giải golf nữ chuyên nghiệp cũng đang cân nhắc cho phép khán giả vào cổ vũ sau khi thảo luận với nhà tài trợ chính.

Lựa chọn của ban biên tập