Bình luận

Trang chủ > Bình luận

Tân Chính phủ Hàn Quốc cử đặc phái viên tới bốn cường quốc

Thời sự qua góc nhìn KBS2017-05-15
Tân Chính phủ Hàn Quốc cử đặc phái viên tới bốn cường quốc

Danh sách Đặc phái viên
Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 15/5 đã công bố danh sách các Đặc phái viên được cử đến bốn cường quốc láng giềng của bán đảo Hàn Quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga. Theo danh sách này, cựu Chủ tịch nhật báo Joongang và Đài truyền hình cáp JTBC Hong Seok-hyun được bổ nhiệm làm Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ, cựu Thủ tướng Lee Hae-chan làm Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Trung Quốc. Hai nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đồng hành là Moon Hee-sang và Song Young-gil lần lượt được tiến cử làm Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Nhật Bản và Nga. Giáo sư trường đại học Sogang Cho Yoon-je được bổ nhiệm làm Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU). Nhiều chính trị gia và học giả cũng nằm trong danh sách những người tháp tùng các đặc phái viên nói trên. Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ thực hiện các trình tự tương tự “nghi thức bổ nhiệm” đối với đoàn Đặc phái viên trên tại buổi tiệc trưa vào cùng ngày.

Hoàn tất phái cử Đặc phái viên tới các nước đến cuối tuần sau
Đoàn Đặc phái viên sẽ được cử đến Mỹ trước tiên trong hai ngày 17/5 và 18/5. Thông qua cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập đến việc Seoul sẽ nhanh chóng gửi đặc phái viên đến Mỹ, do trước khi lãnh đạo hai bên gặp mặt, Seoul và Washington cần sớm thống nhất các nội dung liên quan đến vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Tổng thống Donald Trump cũng đã cam kết sẽ gửi đoàn cố vấn cấp cao đến Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hoàn tất công tác phái cử đặc phái viên đến ba cường quốc còn lại cho đến cuối tuần sau.

Vai trò của các Đặc phái viên
Nhiệm vụ trọng tâm của các đặc phái viên nói trên là chuyển thư viết tay của Tổng thống Moon Jae-in đến Chính phủ nước sở tại, và giải thích về chính sách cũng như tầm nhìn mới của tân Chính phủ Hàn Quốc. Ngoài ra, các đặc phái viên còn có nhiệm vụ xúc tiến gặp gỡ các nhân vật quan trọng của nước sở tại, trao đổi ý kiến về phương án phát triển mối quan hệ song phương. Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ Hong Seok-hyun từng là Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ năm 2005. Ông được cho là rất am hiểu về tình hình nước Mỹ, và có mạng lưới quan hệ rộng rãi tại đây. Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan, người được tiến cử làm Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Trung Quốc, cũng là người từng có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều quan chức chủ chốt của Trung Quốc. Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Nhật Bản, nghị sĩ Moon Hee-sang, từng giữ chức Chủ tịch liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật từ năm 2004 đến năm 2008. Đặc sứ phụ trách quan hệ với Nga Song Young-gil từng là Phó chủ tịch Hội đồng ngoại giao nghị viện Hàn-Nga, và từng nhận huân chương vì Hòa bình hữu nghị của phía Mát-xcơ-va. Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Liên minh châu Âu Cho Yoon-je là một chuyên gia về khu vực châu Âu, đồng thời từng là Đại sứ Hàn Quốc tại Anh.

Tin mới nhất