Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Chế độ tuyển sinh đại học tại Bắc Triều Tiên

2021-11-18

ⓒ YONHAP News

Năm nay, Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngày 18/11. Đây là dịp không chỉ các sỹ tử mà cả gia đình đều hồi hộp lo lắng. Tương tự, người dân Bắc Triều Tiên cũng rất coi trọng kỳ thi đại học, vì thi đỗ vào được trường đại học danh tiếng được coi là cánh cửa mở ra cơ hội việc làm ổn định và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỳ thi tuyển sinh đại học của miền Bắc cùng Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thống nhất Cho Jeong-ah.

 

Tỷ lệ nhập học đại học tại Bắc Triều Tiên

Theo số liệu gần đây của các tổ chức quốc tế, tỷ lệ nhập học đại học tại Bắc Triều Tiên là khoảng 26%. Miền Bắc có tỷ lệ sinh viên nhập học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông rất thấp và tỷ lệ nhập học đại học của nước này chỉ bằng một phần ba của Hàn Quốc. Hơn một nửa trong số đó là những người được quân đội hoặc nơi làm việc tiến cử sau khi đã nhập ngũ hoặc đi làm vài năm.

 

Các loại hình đại học tại Bắc Triều Tiên

Hiện nay, đại học tại miền Bắc được chia thành 4 loại gồm đại học tổng hợp, đại học chuyên ngành, đại học kỹ thuật dạy nghề và đại học nhà máy. Loại hình trường đại học thứ nhất tại Bắc Triều Tiên là đại học tổng hợp với nhiều lĩnh vực học thuật. Loại hình thứ hai, đại học chuyên ngành, là những trường có các khoa với nội dung đào tạo tập trung vào một ngành học hoặc lĩnh vực công nghiệp cụ thể. Tiếp theo là các trường đại học kỹ thuật dạy nghề, được đánh giá thấp hơn đại học tổng hợp và đại học chuyên ngành, tương tự các trường cao tại Hàn Quốc. Thông thường, đại học kỹ thuật dạy nghề có chương trình đào tạo 3-4 năm với đầu ra là các kỹ sư trung cấp. Cuối cùng là các trường đại học nhà máy, đại học nông trường, đại học ngư trường. Đây là loại hình đại học vừa học vừa làm tương tự như trường nghề ở Hàn Quốc. Bằng cấp của bậc đại học này cũng được công nhận như bằng đại học thông thường.

 

Chế độ nhập học đại học tại Bắc Triều Tiên

Nếu như đa số học sinh ở Hàn Quốc đều thi tuyển sinh đại học sau khi tốt nghiệp cấp III và được chọn ngành học yêu thích, thì học sinh miền Bắc bất kể nam nữ đều phải nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ trừ những trường hợp là nhân tài đặc biệt hay không đủ điều kiện sức khỏe. Học sinh Bắc Triều Tiên cũng không được chọn trường đại học theo học lực hoặc nguyện vọng mà phải trải qua hai kỳ thi là kỳ thi sơ khảo và kỳ thi chính.

Tại Bắc Triều Tiên, quyền giới thiệu tham gia kỳ thi chính được chỉ định dựa trên điểm thi sơ khảo và các yếu tố khác. Học sinh miền Bắc chỉ có thể tham gia kỳ thi chính tại các trường đại học mà trường trung học phổ thông của mình được nhận chỉ tiêu. Bên cạnh điểm sơ khảo, quyền giới thiệu còn được dựa trên lý lịch học sinh, chẳng hạn như nghề nghiệp hay chức vụ trong đảng của phụ huynh. Số lượng quyền giới thiệu của một trường đại học thường gấp hai, ba lần chỉ tiêu tuyển sinh, nên tỷ lệ chọi thường là 2:1 hoặc 3:1. Ngoài ra, nếu trượt đại học, học sinh không được phép thi lại mà sẽ phải nhập ngũ hoặc đi làm. Sau 3-4 năm, những người này có thể thi tuyển sinh đại học lại nếu nhận được quyền giới thiệu của quân đội hoặc cơ quan làm việc.

 

Các môn thi đại học tại Bắc Triều Tiên

Kỳ thi sơ khảo bao gồm các môn chính như quốc ngữ, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, thể lực, và môn lịch sử cách mạng Kim Nhật Thành - Kim Jong-il, bao gồm các nội dung được học từ tiểu học. Trong khi đó, kỳ thi chính ở miền Bắc được các khoa của các trường đại học tự ra đề. Một điều thú vị là cùng với sự phát triển của giáo dục từ xa, kỳ thi đại học tại Bắc Triều Tiên có thể được tiến hành từ xa qua máy tính nhằm giảm thiểu các hành vi bất chính, chẳng hạn như hối lộ, và đảm bảo công bằng. Vì vậy, từ năm 2017, các trường đại học tốt như đại học trung ương đã chuyển sang hình thức thi từ xa. Nhờ vậy, học sinh có thể tham gia kỳ thi chính do các trường đại học tổ chức mà không cần phải đến tận nơi.

 

Việc dạy thêm tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên cấm các hoạt động dạy thêm, hay còn gọi là gia sư cá nhân. Nếu bị phát hiện, những người này sẽ bị phạt tiền hoặc xử phạt. Tuy nhiên, hình thức giáo dục tư mang tên gia sư cá nhân đang tăng mạnh tại các thành phố lớn, nơi những người giàu có sinh sống. Giáo dục tư thục trên thực tế là kết quả của thời kỳ khó khăn kinh tế tại miền Bắc. Đây là thời kỳ các giảng viên và giáo sư gặp khó khăn khi không được Nhà nước bao cấp nhưng cũng không thể buôn bán do công việc dạy học ở trường. Vì vậy, họ phải dạy thêm để đổi lấy gạo ăn. Sau khi tình hình được cải thiện, các giáo viên này tiếp tục dạy thêm dưới hình thức thu học phí và một số người đã chuyển hẳn sang làm gia sư tư nhân. Theo đó, ngày càng có nhiều học sinh học gia sư riêng để ôn thi đại học, học máy tính, tiếng Anh, nghệ thuật và thể dục.

Vậy cuộc sống sinh viên đại học Bắc Triều Tiên sẽ như thế nào sau khi trải qua quá trình thi tuyển khắc nghiệt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong số tiếp theo của “Cận cảnh Bắc Triều Tiên”.

Tin mới nhất