Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Ngành công nghiệp ô tô ở Bắc Triều Tiên

2020-04-23

ⓒ KBS

Có bao nhiêu chiếc ô tô đang chạy trên các con đường ở Hàn Quốc? Ước tính tại xứ sở kimchi, cứ hai người lại có một người sở hữu ô tô. Tính đến cuối tháng 6/2019, số lượng xe cơ giới đã đăng ký tại Hàn Quốc là 23.444.165 xe, nghĩa là cứ 2,2 người thì một người có ô tô. Mới 50 năm trước, người dân Hàn Quốc còn mơ ước về một kỷ nguyên sở hữu xe hơi riêng. Vậy mà tới năm 2012, số lượng ô tô trên mỗi hộ gia đình đã lần đầu tiên vượt qua con số 1, cho thấy ngành công nghiệp ô tô trong nước đã phát triển rộng khắp.
 Chúng ta chắc không khỏi tò mò liệu miền Bắc có sản xuất ô tô hay không, và nếu có, dòng xe nào được người dân địa phương ưa chuộng. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ô tô ở Bắc Triều Tiên cùng Giáo sư Chung Eun-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, mở đầu bằng lịch sử ngành công nghiệp ô tô ở miền Bắc.


 Hãng ô tô duy nhất đạt chuẩn Hòa Bình 
 Tính đến năm 2018, Bắc Triều Tiên có 5 nhà sản xuất phương tiện vận tải là nhà máy ô tô Hòa Bình, Sungri, Bình Nhưỡng, nhà máy sản xuất xe bus Chongjin và nhà máy sản xuất đầu máy Kim Jong Tae. Trong số đó, nhà máy Hòa Bình nổi tiếng nhất và cũng là nhà sản xuất xe hơi tiêu chuẩn duy nhất trên toàn quốc. Hầu hết các xe chở khách trên đường phố miền Bắc đều được sản xuất bởi hãng này. Các nhà sản xuất khác chủ yếu nhập khẩu linh kiện sản xuất một phần từ Trung Quốc để lắp ráp khâu cuối cùng ở Bắc Triều Tiên.
 Tương tự các hãng ô tô thế giới sản xuất nhiều mẫu xe khác nhau, nhà máy ô tô Hòa Bình cũng sản xuất xe hơi với nhiều thương hiệu đa dạng. 


Hầu hết người dân không đủ khả năng sở hữu ô tô

Mặc dù nhà máy Hòa Bình sản xuất nhiều mẫu xe khác nhau, nhưng hầu hết cư dân địa phương không đủ khả năng sở hữu một chiếc xe hơi. Bắc Triều Tiên đã cấm đăng ký xe cá nhân cho đến năm 2017. Mặc dù các quy định đã được nới lỏng từ đầu năm 2017, giá xe hơi và phí bảo trì vẫn đắt đỏ đến mức chỉ 20% cư dân tại Bình Nhưỡng, nơi có mức thu nhập tương đối cao, có khả năng sở hữu một chiếc xe hơi. 


Chênh lệch lớn giữa các mẫu xe nhà lãnh đạo yêu thích và xe sản xuất nội địa
 Dòng xe nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Cựu lãnh đạo Kim Jong-il được biết đến là người yêu thích những chiếc xe hơi của Mercedes-Benz. Có lẽ vì thế mà những dòng xe của hãng này cũng được nhà lãnh đạo đương nhiệm và nhiều quan chức cấp cao ưa chuộng. Chủ tịch Kim Jong-un chủ yếu sử dụng một chiếc Mercedes-Benz cho các sự kiện chính thức.
 Bắc Triều Tiên quảng bá ô tô trên các quảng cáo truyền hình. Số điện thoại đi kèm cũng xuất hiện trên quảng cáo để những người quan tâm có thể gọi hỏi tư vấn về các dòng xe, và thậm chí có thể thực hiện giao dịch qua cuộc gọi, tương tự như người Hàn Quốc đặt mua sản phẩm trên các kênh mua sắm tại nhà.
 Ngành công nghiệp ô tô của Bắc Triều Tiên phát triển khá chậm chạp, vì quốc gia này đặt ưu tiên hàng đầu cho ngành công nghiệp quân sự. Tuy nhiên, nhu cầu về ô tô đã tăng mạnh những năm gần đây, phù hợp với kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hy vọng các sản phẩm của hãng ô tô Hòa Bình sẽ được phân phối trên khắp bán đảo Hàn Quốc thống nhất.

Tin mới nhất