Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Lũ lụt ở Bắc Triều Tiên

2020-07-30

ⓒ YONHAP News

Mùa mưa Hàn Quốc đã bắt đầu từ cuối tháng 6, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cuối trong tuần này, nhưng vẫn cần đề phòng những trận mưa lớn. Còn tình hình ở Bắc Triều Tiên thì sao? Trong mùa mưa năm nay, các hãng truyền thông Bắc Triều Tiên đưa bản tin dự báo thời tiết mỗi ngày, và liên tục nhấn mạnh các biện pháp phòng chống lũ lụt trên toàn quốc. Cả nước đang dồn lực chuẩn bị đối phó với các trận mưa lớn, thường gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thiệt hại lũ lụt trong mùa mưa ở Bắc Triều Tiên và các biện pháp đối phó của quốc gia này cùng bà Kang Mi-jin, phóng viên người miền Bắc đào thoát tại tờ báo trực tuyến Daily NK, Seoul.


Mưa lớn thường gây thiệt hại mùa màng nghiêm trọng

Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19 đã dẫn đến sụt giảm nhập khẩu ngũ cốc. Thêm vào đó, mùa mưa lại ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực trong nước, khiến tình trạng thiếu lương thực ở miền Bắc càng thêm trầm trọng.

Năm ngoái, cơn bão "Lingling" đã phá hoại nghiêm trọng mùa màng của Bắc Triều Tiên. Nhiều báo cáo phản ánh cơn bão tàn khốc khiến sản lượng nông nghiệp tại khu vực sản xuất lúa gạo hàng đầu cả nước tỉnh Nam Hwanghae giảm mạnh.


Năng lực ứng phó với thiên tai thấp nhất châu Á

Theo bản đồ mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai của Bắc Triều Tiên do Viện môi trường Hàn Quốc (KEI) phát hành năm 2009, có 342.600 km2, tương đương 35% tổng diện tích của Bắc Triều Tiên, dễ bị ngập lụt. Khu vực rủi ro cao gồm các vùng đất thấp như các tỉnh miền nam Gangwon và Hwanghae.

Ngoài ra, theo thông tin từ bản báo cáo “Thảm họa Châu Á-Thái Bình Dương 2017” do Ủy ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc (UNESCAP) công bố, năng lực ứng phó với thiên tai của Bắc Triều Tiên là thấp nhất châu Á.

Trung tâm nghiên cứu “INFORM” thuộc Ủy ban châu Âu công bố chỉ số rủi ro toàn cầu hàng năm. Theo báo cáo năm nay, Bắc Triều Tiên đạt 5,2/10 điểm, xếp thứ 39 trong 191 quốc gia về mức độ nguy hiểm, tệ hơn năm ngoái. Chỉ số rủi ro được tính theo mức độ thường xuyên đối mặt với thiên tai của một nước và khả năng quản lý rủi ro của chính phủ nước đó.


Hai miền Nam-Bắc cần đẩy mạnh hợp tác trong công tác phòng chống thảm họa chung

Giới phân tích nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc cần hợp tác để ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa tự nhiên như hạn hán và lũ lụt cũng như các bệnh truyền nhiễm, tương tự hai miền Đông Đức và Tây Đức nhất trí về các hướng dẫn quản lý thảm họa chung trước khi đạt được thống nhất hòa bình. Theo cách đó, các chuyên gia kêu gọi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tiếp tục nỗ lực hợp tác kiểm soát thảm họa trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất