Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Thương mại điện tử Bắc Triều Tiên

2020-05-07

ⓒ www.manmulsang.com.kp

Tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều người Hàn Quốc đang tích cực mua sắm trực tuyến thay vì trực tiếp tới cửa hàng. Họ thường đặt hàng và thanh toán bằng điện thoại di động. Một số người cũng sử dụng ứng dụng giao thức ăn thường xuyên hơn để tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác. Thế còn tình hình ở phía Bắc bán đảo Hàn Quốc thì sao? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thương mại điện tử ở Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Mi-jin, đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, hiện đang là phóng viên báo trực tuyến Daily NK.
 
 Nhiều trang web mua sắm trực tuyến xuất hiện kể từ 2015
 Các cách diễn đạt về trung tâm mua sắm trực tuyến của Bắc Triều Tiên được dịch đại khái là “hệ thống dịch vụ thương mại điện tử” hoặc các “cửa hàng trực tuyến”. Trang web mua sắm trực tuyến đầu tiên “Okryu” đã được Hãng thông tấntrung ươngTriều Tiên(KCNA) giới thiệu vào tháng 4/2015. Okryu được điều hành bởi một cơ quan hành chính trung ương tên là Tổng cục Dịch vụ Công. Người tiêu dùng có thể đặt mua nhiều mặt hàng khác nhau trên trang web này, thậm chí cả món mỳ lạnh của nhà hàng Okryukwan nổi tiếng, vì Okryu cũng được sử dụng như một ứng dụng giao thức ăn.

Sau khi trung tâm mua sắm trực tuyến Okryu khai trương, nhiều trang bán hàng trực tuyến khác như Naenara và Unpasan đã liên tiếp xuất hiện ở Bình Nhưỡng. Manmulsang (cửa hàng tổng hợp) là một trong những trang mua sắm trực tuyến rất phổ biến với người tiêu dùng miền Bắc. Đây được coi là phiên bản Amazon Bắc Triều Tiên, khai trương tháng 10/2015. Các nhà sản xuất, trung tâm thương mại và cửa hàng nhỏ đều có thể đăng tải sản phẩm của họ lên trang web để bán, tương tự các nhà khai thác thị trường mở của Hàn Quốc như 11th Street (Phố 11) và Gmarket.


Dịch vụ giao hàng độc đáo

Chìa khóa để phát triển thương mại trực tuyến ở Bắc Triều Tiên là dịch vụ giao hàng. Các doanh nghiệp giao hàng đã bùng nổ kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011. Đây là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời giữa các mạng truyền thông di động và phương tiện hậu cần độc đáo mang tên “xe dịch vụ”. Các loại xe tải, xe van cỡ nhỏ hay taxi được sử dụng như các phương tiện giao hàng tư nhân kết nối người bán với người tiêu dùng. Các nhà khai thác “xe dịch vụ” phải trả phí đăng ký và một phần doanh thu hàng tháng cho Nhà nước.


Dân thường vẫn khó tiếp cận được với dịch vụ mua sắm trực tuyến

Mặc dù thương mại điện tử đã phát triển đáng kể ở Bắc Triều Tiên trong nhiều năm qua, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế. Dịch vụ mua sắm trực tuyến chỉ tập trung ở các thành phố lớn, hiếm khi vận hành được trên toàn quốc. Ngoài ra, người dân phải gửi một số tiền khá lớn vào ngân hàng để có thể đặt mua sản phẩm trực tuyến.
 Bất chấp những hạn chế nhất định, không thể phủ nhận thương mại điện tử ở Bắc Triều Tiên đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hãy cùng chờ xem thói quen mua sắm trực tuyến sẽ thay đổi cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên như thế nào trong tương lai.

Tin mới nhất