Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tin nổi bật trong tuần2017-07-09
Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tập trung thảo luận việc áp đặt cấm vận với Bắc Triều Tiên sau vụ nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang bất đồng ý kiến sâu sắc với Trung Quốc và Nga về phương án giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa miền Bắc.

Vụ phóng tên lửa của miền Bắc và nhận định
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 5/7 đã trình báo cáo khẩn lên Ủy ban Quốc phòng trực thuộc Quốc hội, nhận định tên lửa Hwasong-14 mà Bắc Triều Tiên phóng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng hôm 4/7 từ khu vực Panghyon (tỉnh Bắc Pyongan) về vùng biển phía Đông nước này là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới. Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cho biết tên lửa Hwasong-14 đã đạt vận tốc hơn Mach 20, và được nhận định là tên lửa ICBM giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể kết luận miền Bắc đã phát triển thành công tên lửa ICBM, do nước này phóng tên lửa từ bệ phóng cố định. Bên cạnh đó, việc Bình Nhưỡng có đưa thành công đầu đạn hạt nhân quay trở lại bầu khí quyển hay không vẫn chưa được xác định, trong khi đây được coi là công nghệ khó nhất trong chế tạo tên lửa ICBM. Thông thường, tên lửa ICBM có tầm bắn trên 5.500 km, tốc độ tối đa trong giai đoạn bay lên không trung đạt trên Mach 21. Trong khi đó, tên lửa Hwasong-14 được phỏng đoán có tầm bắn đạt trên 8.000 km, nhưng vẫn chưa đạt tới tốc độ tối đa khi bay, nên chưa thể được coi là một tên lửa ICBM hoàn thiện. Trong khi đó, hôm 5/7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công công nghệ đưa đầu đạn hạt nhân quay trở lại bầu khí quyển và công nghệ tách tầng tên lửa. KCNA khẳng định tên lửa đã không bị phá hủy về mặt kết cấu sau khi quay trở lại bầu khí quyển, tấn công chính xác mục tiêu đã định.

Đối sách của Chính phủ Hàn Quốc
Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia ngay sau động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo của miền Bắc, ra tuyên bố lên án Bình Nhưỡng. Ngoài ra, liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành diễn tập đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhằm truyền đi thông điệp cảnh cáo cứng rắn với Bình Nhưỡng. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 7 giờ sáng hôm 5/7, liên quân hai nước đã diễn tập đánh chặn tên lửa trên vùng biển phía Đông, nhằm đối phó với các động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo triền miên của miền Bắc. Tại cuộc diễn tập này, quân đội Hàn Quốc đã phóng tên lửa Hyunmoo-2, trong khi quân đội Mỹ phóng và tên lửa đối đất ATACMS, phô diễn năng lực tấn công chính xác vào cơ quan đầu não của quân địch trong các tình huống nguy cấp. Cuộc diễn tập này đã thể hiện quyết tâm của Tổng thống Moon Jae-in, đối phó với động thái khiêu khích của miền Bắc không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 5/7 đã triệu tập cuộc họp khẩn liên quan tới động thái khiêu khích của miền Bắc. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí áp đặt cấm vận quyết liệt hơn nữa với Bình Nhưỡng. Phía Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẽ xem xét áp đặt bổ sung cấm vận với nước này. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung lên án miền Bắc. Phía Nga cho rằng tên lửa Hwasong-14 không phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà là tên lửa tầm trung. Hội đồng bảo an dự kiến sẽ không ra tuyên bố lên án miền Bắc mà sẽ thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận mới với nước này. Tại bữa tiệc thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại thành phố Hamburg (Đức) vào hôm 6/7 vừa qua, lãnh đạo ba nước nhất trí sẽ một mặt vừa đẩy cao sức ép và cấm vận với miền Bắc trên cả phương diện đơn phương và Hội đồng bảo an, mặt khác kêu gọi Trung Quốc phát huy vai trò của mình một cách tích cực hơn nữa. Tuy nhiên, ba nước đang mâu thuẫn sâu sắc với lập trường của Nga và Trung Quốc là giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, khiến quá trình để các bên thu hẹp bất đồng ý kiến trở nên không hề dễ dàng.

Tin mới nhất