Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Tin nổi bật trong tuần2017-05-21
Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 15/5 (theo giờ địa phương) đã thông qua tuyên bố chung lên án vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, cảnh cáo sẽ áp đặt thêm cấm vận với nước này. Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo vào rạng sáng ngày 14/5, nhằm kiểm chứng công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân cỡ lớn lên tên lửa. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc nhận định tên lửa của miền Bắc vẫn chưa đạt tới trình độ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Miền Bắc phóng tên lửa
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 16/5 đã báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội rằng vụ phóng tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên đã diễn ra thành công, và đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đã được nâng cao về mặt tính năng so với tên lửa Musudan mà nước này liên tục phóng thất bại trước đó.

Chỉ hai phút sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, tức vào 5 giờ 29 phút sáng hôm 14/5, tàu khu trục Yulgok Yi Yi, một tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc, đã phát hiện ra vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Tên lửa đã bay được 780 km, đạt tới tầm cao tối đa là 2.110 km, tiến sâu 20 km vào vùng nhận diện phòng không của Nhật Bản (JADIZ), sau đó rơi xuống vùng biển cách eo biển Tsugaru của Nhật Bản khoảng 420 km. Bộ Quốc phòng phân tích rằng Bắc Triều Tiên đã đẩy cao tối đa góc bắn của tên lửa, và nếu tên lửa được phóng đi theo góc bắn thông thường thì tầm bắn có thể đạt tới 4.500 km cho tới 5.000 km. Tên lửa có tầm bắn đạt trên 5.500 km được phân loại là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Lập trường của Bắc Triều Tiên
Một số hãng truyền thông Nhà nước miền Bắc như Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên hôm 15/5 đưa tin Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung kiểu mới “Hwasong-12”. Đài truyền hình miền Bắc cho biết nước này đã thành công trong việc thử nghiệm công nghệ đưa đầu đạn hạt nhân quay trở lại bầu khí quyển, một công nghệ trọng tâm, là bài toán nan giải nhất trong công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng vẫn phải kiểm chứng thêm về điều này.

Đối sách của Chính phủ Hàn Quốc và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc
Vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ bốn ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức. Ngoài ra, vụ phóng này diễn ra chỉ một ngày sau khi Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui phát biểu rằng Bình Nhưỡng sẽ đối thoại với Washington nếu điều kiện cho phép. Bà Choe là người đã tham dự cuộc đối thoại với một số cựu quan chức của Mỹ tại Na Uy vào hôm 8/5.

Động thái này chứng tỏ Bắc Triều Tiên không hề có ý định ngừng phát triển và uy hiếp hạt nhân, tên lửa trong thời điểm hiện tại. Một số phân tích khác lại cho rằng dù Bình Nhưỡng chịu đối thoại thì nước này cũng quyết tâm sở hữu năng lực tấn công tới tận lãnh thổ nước Mỹ, nhằm giành ưu thế trong quá trình đàm phán với Mỹ. Bất kể với ý đồ nào, động thái lần này của miền Bắc được cho là liều thuốc thử đối với chính sách với miền Bắc của tân Tổng thống Moon Jae-in.

Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Chủ trì cuộc họp, Tổng thống Moon quy kết Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ông Moon khẳng định dù đang mở ra khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng, Seoul cũng sẽ kiên quyết đối phó một cách cứng rắn với mọi khiêu khích của nước này, để Bình Nhưỡng không phán đoán tình hình một cách sai lầm. Hội đồng bảo an chiều hôm 15/5 đã nhóm họp khẩn và thông qua tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, khẳng định sẽ thực thi triệt để các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng. Các nước thành viên Hội đồng bảo an cũng nhất trí giám sát chặt chẽ mọi tình hình liên quan tới Bắc Triều Tiên, cảnh báo có thể áp đặt thêm cấm vận với nước này. Tuyên bố trên đã được toàn bộ các nước thành viên Hội đồng bảo an, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, tán thành.

Tin mới nhất