Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo sáng ngày 19/7

Tin nổi bật trong tuần2016-07-24
Bắc Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo sáng ngày 19/7

Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm 20/7 đưa tin nước này phóng ba tên lửa đạn đạo vào ngày 19/7 và trước đó tiến hành cuộc diễn tập tấn công phủ đầu quân chi viện của Mỹ triển khai tới bán đảo Hàn Quốc khi có tình huống nguy cấp. Rất hiếm khi miền Bắc đưa tin nhanh chóng về mục đích phóng tên lửa của mình như vừa rồi. Động thái này của Bắc Triều Tiên được cho là vừa nhằm thị uy về khả năng tấn công lực lượng chi viện của Washington, vừa nhằm kích động mâu thuẫn trong nội bộ miền Nam xoay quanh việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).

Miền Bắc công bố mục đích phóng tên lửa
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 20/7 đưa tin đơn vị pháo binh Hwasong của nước này đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa đạn đạo, tấn công phủ đầu các sân bay, hải cảng tại Hàn Quốc, nơi quân chi viện của Mỹ sẽ được triển khai trong những tình huống nguy cấp. Trước đó vào sáng hôm 19/7, nước này đã phóng ba tên lửa đạn đạo, được phỏng đoán là tên lửa dòng Rodong và Scud. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, còn công bố bản đồ bán đảo Hàn Quốc mang tên “Kế hoạch tấn công hỏa lực của Lực lượng chiến lược Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên”. Trong bản đồ này, miền Bắc đưa khu vực bờ biển phía Đông gần thành phố Ulsan và Busan vào tầm ngắm.

Điều khiến dư luận quan tâm là việc miền Bắc lần đầu nhắc tới tên gọi “đơn vị pháo binh Hwasong” thuộc Lực lượng chiến lược Quân đội nhân dân miền Bắc. Các chuyên gia phỏng đoán đây là lữ đoàn phụ trách tên lửa Scud và Rodong trực thuộc Lực lượng chiến lược quân đội miền Bắc. Quân đội Hàn Quốc cho biết cần phải phân tích kỹ hơn thông tin miền Bắc gọi đơn vị tên lửa là đơn vị pháo binh.

Thực tế vụ phóng tên lửa
Trong đợt phóng tên lửa vừa qua, quân đội Bắc Triều Tiên đã đẩy cao góc bắn tên lửa để thu hẹp tầm bắn. Hiện đơn vị pháo binh Hwasong của nước này đang sở hữu tên lửa Scud-B với tầm bắn 300 km, tên lửa Scud-C tầm bắn 500 km, tên lửa Rodong tầm bắn 1.300 km và tên lửa Musudan tầm bắn 3.500 km. Bắc Triều Tiên gọi các tên lửa này lần lượt là Hwasong 5,6,7 và 10.

Nếu nước này đẩy cao góc bắn để thu hẹp tầm bắn thì tên lửa sẽ có thể tấn công vào toàn bộ lãnh thổ miền Nam. Trên thực tế, tên lửa đạn đạo mà nước này phóng từ huyện Hwangju, tỉnh Bắc Hwanghae, về phía biển Đông có tầm bắn từ 500 km tới 600 km. Điều này có thể hiểu là trong trường hợp miền Bắc phóng tên lửa về phía Nam, tên lửa có thể vươn tới cả thành phố Busan và Ulsan của Hàn Quốc.

Mưu đồ phía sau khiêu khích tên lửa của miền Bắc
Việc truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin rõ ràng về ý đồ phóng tên lửa của nước này chỉ một ngày sau đó được cho là nhằm thị uy về khả năng đối phó với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. Bằng cách đẩy cao góc bắn, thu hẹp tầm bắn để đặt toàn bộ bán đảo Hàn Quốc trong tầm ngắm, Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ rằng nước này có thể tấn công căn cứ triển khai THAAD của Hàn Quốc. Đồng thời, điều này cũng nhằm mục đích kích động những tranh cãi sẵn có tại Hàn Quốc về khả năng đánh chặn của THAAD. Trường hợp miền Bắc đẩy cao góc bắn của tên lửa Scud hoặc Rodong, đưa những tên lửa này bay vượt khỏi bầu khí quyển rồi rơi xuống với vận tốc trên Mach 10, miền Nam sẽ rất khó đánh chặn được tên lửa của miền Bắc chỉ với THAAD, vốn chỉ có vận tốc trên Mach 7.

Động thái này của Bình Nhưỡng cũng nhằm mục đích gây ra tâm lý hoang mang, kích động tranh cãi liên quan tới THAAD trong nội bộ miền Nam, đáp trả và uy hiếp Seoul sau quyết định triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ. Trong thời gian tới, dự kiến Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy cao mức độ khiêu khích. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc một mực khẳng định rằng THAAD có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Một số ý kiến cho rằng việc Bình Nhưỡng công bố ý đồ tấn công vào các địa điểm như sân bay, hải cảng chính ở bờ biển phía Đông gần các thành phố Ulsan và Busan, lại càng chứng tỏ rằng việc bố trí THAAD ở huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, là thích hợp.

Tin mới nhất