Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng GPS Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2016-04-10
Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng GPS Hàn Quốc

Bắt đầu từ ngày 31/3 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cho phát sóng điện từ làm nhiễu sóng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Hàn Quốc, khiến dư luận lo ngại về những thiệt hại có thể phát sinh. Chính phủ Hàn Quốc coi đây là một động thái khiêu khích khác của Bình Nhưỡng, cảnh cáo nước này phải dừng ngay những hành động tương tự.

Nhiễu sóng GPS
Từ một tháng trước đó, Bắc Triều Tiên đã cho phát sóng điện từ làm nhiễu sóng GPS của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm 31/3, nước này đẩy cường độ sóng điện từ lên mức cao nhất từ trước đến nay. Sóng điện từ được miền Bắc phát đi từ bốn khu vực của nước này là thành phố Haeju, huyện Yonan (tỉnh Nam Hwanghae), huyện Pyonggang và Geumgang (tỉnh Gangwon). Theo đó, một số khu vực và vùng biển gần với những nơi này đã gặp trở ngại về việc thu nhận tín hiệu GPS. Rất may, đã không có thiệt hại nào đáng kể ở cả khối quân sự và dân sự, ngoại trừ các tàu đánh cá gặp khó khăn do không thể ra khơi vì trở ngại về tín hiệu GPS. Miền Bắc đã cho phát sóng điện từ một cách không cố định, gián đoạn trong nhiều ngày liền.

Quân đội Hàn Quốc cho biết hiện Bắc Triều Tiên đã phát triển và trang bị được hơn 10 loại thiết bị làm nhiễu sóng GPS dưới hình thức xe ô tô loại công suất 1.000 W, có thể phát sóng điện từ xa tới hơn 100 km.

Đợt tấn công nhiễu sóng GPS lần này của miền Bắc có bán kính ảnh hưởng rộng hơn so với cả ba đợt tấn công trước đây của nước này. Nhiều khả năng Bình Nhưỡng đã cải tiến được tính năng của những thiết bị hiện tại hoặc đã phát triển được loại thiết bị mới.

Các vụ tấn công GPS của miền Bắc
Trước đây, miền Bắc đã từng ba lần tấn công gây nhiễu sóng GPS của Hàn Quốc. Lần tấn công đầu tiên là từ ngày 23/8 tới ngày 26/8 năm 2010. Khi đó, nước này cho phát sóng điện từ từ khu vực gần thành phố Gaesung, khiến thiết bị dẫn đường của một số máy bay, tàu chiến của Hàn Quốc không thể hoạt động bình thường. Một số máy bay dân sự cũng bị ảnh hưởng do trục trặc trong thu nhận tín hiện GPS. Trong đợt tấn công thứ hai diễn ra từ ngày 4/3 tới ngày 14/3 năm 2011, Bắc Triều Tiên đã cho phát sóng điện từ từ thành phố Gaesung và khu vực núi Geumgang (tỉnh Gangwon). Cũng tương tự như lần đầu tiên, thiết bị dẫn đường của một số tàu chiến và máy bay không người lái của Hàn Quốc đã bị ảnh hưởng. Lần thứ ba xảy ra từ ngày 28/4 tới ngày 13/5 năm 2012, làm một số trang thiết bị quân đội Hàn Quốc không thể nhận được tín hiệu GPS.

Ý định và mục đích
Việc Bắc Triều Tiên phát sóng điện từ gây nhiễu sóng GPS của Hàn Quốc được cho nhằm cản trở hoạt động của các loại vũ khí hay trang bị của Hàn Quốc có sử dụng thiết bị dẫn đường vệ tinh như máy bay, tàu chiến, từ đó gây trở ngại tới kế hoạch tác chiến của quân đội miền Nam. Đây là một động thái khiêu khích nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền, máy bay, và dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng gây thương vong lớn về người.

Quân đội Hàn Quốc hiện được trang bị hệ thống phòng ngừa đối phó với trường hợp bị nhiễu sóng GPS, có thể chuyển đổi hệ thống vận hành GPS sang chế độ thao tác bằng tay hoặc chuyển sang sử dụng các thiết bị dẫn đường cơ bản. Thiết bị dẫn đường cơ bản ở đây bao gồm thiết bị như thiết bị dẫn đường quán tính, thiết bị dẫn đường chiến thuật, ra-đa. Mặc dù trong cả bốn lần Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng GPS của Hàn Quốc, có một số trường hợp bị trục trặc về tín hiệu GPS nhưng trên thực thế không có thiệt hại lớn nào xảy ra. Hiện quân đội đang phát triển công nghệ chống nhiễu (anti-jamming), nhằm đối phó với các đợt tấn công GPS từ miền Bắc, vừa xem xét phương án triển khai năm vệ tinh quân đội cho tới năm 2022 để thu nhận tín hiệu GPS riêng biệt.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 1/4 đã ra tuyên bố chỉ trích vụ tấn công làm nhiễu sóng GPS này là một hành động khiêu khích rõ ràng, vi phạm quy định của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), yêu cầu miền Bắc phải dừng ngay hành động này. Seoul cảnh cáo sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, buộc nước này phải trả giá thích đáng cho những hành động tấn công, khiêu khích của mình.

Tin mới nhất