Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lần đầu đề cập triển khai THAAD

Tin nổi bật trong tuần2016-01-31
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc lần đầu đề cập triển khai THAAD

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm 25/1 đã phát biểu rằng Chính phủ cần xem xét việc bố trí tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao của Mỹ (THAAD) trên bán đảo Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn của một hãng truyền thông cùng ngày, ông Han nói Seoul rõ ràng cần phải xem xét việc triển khai hệ thống này trên quan điểm an ninh và quốc phòng.

Tầm quan trọng của việc triển khai THAAD
Trong bài phỏng vấn, Bộ trưởng Han Min-koo nói nếu đánh giá về năng lực quân sự thì Hàn Quốc vẫn còn hạn chế, do đó cần phải xem xét một cách đầy đủ việc triển khai THAAD trên khía cạnh quân sự.

Điều này cho thấy lập trường tích cực của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về việc bố trí THAAD trên bán đảo Hàn Quốc dựa trên “quan điểm quân sự đơn thuần”.

Phát ngôn trên của Bộ trưởng Han Min-koo cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không mô hình Hàn Quốc (KAMD) và hệ thống tấn công bằng tên lửa “Kill Chain” đang được triển khai hiện nay vẫn còn hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo, nên cần phải bố trí THAAD.

THAAD
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là hệ thống phòng thủ đối với tên lửa tầm trung cao trên 100 km.

Hệ thống này của Mỹ nhằm khắc phục yếu điểm của tên lửa Patriot, vốn chỉ có tầm cao đánh chặn 20 km, phạm vi phòng thủ rất hạn chế, không thể đối phó được với các loại vũ khí hạt nhân của quân địch.

THAAD bao gồm ra-đa thăm dò tên lửa, cụm tên lửa đánh chặn và các trang thiết bị giám sát, thông tin chỉ huy tổng hợp. Mỗi một tổ hợp bao gồm sáu bệ phóng, mỗi bệ phóng có thể lắp tám tên lửa đánh chặn. Ra-đa thăm dò có hai phương thức là quét khi tên lửa đang bay từ khoảng cách 1.000 km và dò tìm địa điểm bố trí tên lửa trong bán kính tối đa là 2.000 km.

Trong thực chiến, THAAD có thể kết hợp với tên lửa Patriot để tạo thành một hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng, với tầng đánh chặn thứ nhất là từ độ cao trên 100 km và tầng thứ hai là ở độ cao từ 10 tới 20 km.

Ý nghĩa và tác động
Phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cho thấy ông thừa nhận rằng Kill Chain và KAMD chưa đủ mạnh để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.

Kill Chain là hệ thống thăm dò, phân tích, phán đoán bằng vệ tinh trinh sát, từ đó tấn công mục tiêu tên lửa của Bắc Triều Tiên. KAMD thì là hệ thống phòng thủ tầng thấp, đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao thấp hơn 40 km. Quân đội Hàn Quốc trong thời qua từng khẳng định rằng có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo của miền Bắc bằng KAMD. Tuy nhiên, lần này, Bộ trưởng Han Min-koo đã thừa nhận về những hạn chế của hai hệ thống này, từ đó cho thấy sự cần thiết phải triển khai THAAD trên bán đảo Hàn Quốc.
Phát ngôn của ông Han càng khiến dư luận quan tâm hơn trong bối cảnh Mỹ triển khai nhiều vũ khí chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân.

Một số ý kiến cho rằng Mỹ nêu bật mối đe doạ từ Bắc Triều Tiên, từ đó khiến việc bố trí THAAD trên bán đảo Hàn Quốc trở nên chính đáng hơn.

Trong bài phát biểu toàn dân hôm 13/1 và buổi họp báo sau đó, Tổng thống Park Geun-hye đã nói sẽ xem xét về tính cần thiết của việc triển khai THAAD trên phương diện an ninh và lợi ích quốc gia. Do đó, có nhận định rằng có thể Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ đang thảo luận công khai hoặc bí mật về việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn này.

Người phát ngôn Quốc phòng Hàn Quốc hôm 26/1 đã lên tiếng rằng phát ngôn của Bộ trưởng Han hàm ý nếu THAAD được bố trí cho lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc thì sẽ giúp ích cho tình hình an ninh, quốc phòng của Hàn Quốc trên khía cạnh quân sự. Tuy nhiên, một quan chức quân đội khác lại nhấn mạnh nếu quân đội Hàn Quốc thất bại trong đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầng thấp thì sẽ không còn cách phòng ngự nào khác, do đó cần tới cả đánh chặn ở tầng cao và tầng thấp.

Tin mới nhất