Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ

Tin nổi bật trong tuần2016-03-13
Tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm 7/3 đã bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non). Đây là đợt tập trận lớn nhất từ trước tới nay, đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả năng tấn công chính xác vào đầu não tối cao của miền Bắc và các căn cứ hạt nhân, tên lửa của nước này. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ tổng tiến công để đáp trả lại tập trận chung Hàn-Mỹ.

Diễn tập quân sự chung
Đợt diễn tập chung của liên quân Hàn-Mỹ lần này bao gồm hai cuộc tập trận là tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) mang tên Key Resolve (Giải pháp then chốt) và diễn tập cơ động thực binh (FTX) Foal Eagle (Đại bàng non). Key Resolve sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 3, còn Foal Eagle sẽ còn kéo dài cho tới cuối tháng 4. Đây là hai cuộc tập trận thường niên của liên quân Hàn-Mỹ, diễn ra định kỳ vào mùa xuân hàng năm.

Lần này, quân đội Mỹ triển khai 15.000 quân tham gia, quy mô cao gấp đôi so với mọi năm và là số lượng quân kỷ lục tính từ năm 1976, khi Mỹ triển khai quân tới bán đảo Hàn Quốc sau vụ hai sĩ quan nước này bị quân Bắc Triều Tiên giết chết bằng rìu vào ngày 18/8/1976 trong khi đang giám sát việc chặt cây tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Còn phía Hàn Quốc cử khoảng gần 300.000 quân tham gia diễn tập.

Washington đã điều động một lượng lớn những trang thiết bị tối tân nhất như nhóm tác chiến tàu sân bay, trong đó có tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis, máy bay cấp dầu trên không. Có thể Mỹ còn triển khai cả máy bay ném bom tàng hình B-2, loại vũ khí có thể đâm thủng mạng lưới phòng không của Bắc Triều Tiên, xâm nhập sâu vào trong lãnh thổ nước này.

Đặc điểm đợt tập trận năm nay
Đặc điểm quan trọng nhất của đợt tập trận năm nay chính là việc đây là lần đầu tiên liên quân Hàn-Mỹ áp dụng Kế hoạch tác chiến 5015. Kế hoạch tác chiến mới này đã được hai bên ký kết vào tháng 6 năm ngoái, lên kịch bản tác chiến tấn công chính xác vào đầu não tối cao và các căn cứ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên khi xảy ra tình huống nguy cấp. Bên cạnh đó, trong đợt tập trận lần này, hai bên cũng áp dụng khái niệm tác chiến 4D, trong đó có nội dung tấn công phủ đầu vào các căn cứ hạt nhân tên lửa của Bình Nhưỡng. Khái niệm tác chiến 4D mang ý nghĩa ứng phó theo bốn giai đoạn “phòng ngự” (Defence), “phát hiện” (Detect), “phá hủy” (Destruct) và “tiêu diệt” (Destroy) đối với mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ miền Bắc.

Song song với hai cuộc tập trận trên, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ sẽ triển khai cuộc tập trận đổ bộ mang tên Ssangyong, nhằm nâng cao tốc độ tác chiến đổ bộ, rồi tấn công vào các căn cứ quan trọng của miền Bắc.

Ý nghĩa và triển vọng
Dù là các cuộc tập trận thường niên của Hàn Quốc, nhưng sự kiện lần này mang một ý nghĩa đặc biệt là diễn ra vào đúng thời điểm cộng đồng quốc tế bắt đầu thực thi các biện pháp trừng phạt quyết liệt đối với Bắc Triều Tiên sau vụ nước này thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa. Đây cũng có thể coi là một phản ứng quân sự quyết liệt của liên quân Hàn-Mỹ nhắm tới Bắc Triều Tiên.

Hơn nữa đợt diễn tập lần này có tính chất và quy mô hoàn toàn khác so với trước đây, chú trọng vào bồi dưỡng năng lực tấn công chính xác vào bộ chỉ huy tối cao, các cơ sở hạt nhân, tên lửa của miền Bắc, từ đó triển khai binh lực và trang thiết bị tương ứng.

Đợt diễn tập lần này cũng đồng thời đặt trọng tâm vào việc triển khai một cách nhanh chóng lực lượng tiếp viện của quân đội Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc trong tình huống nguy cấp. Thông qua đây, liên quân hai nước muốn “bẻ gãy” ý định khiêu khích thêm của Bình Nhưỡng.

Hàng năm, mỗi khi Seoul và Washington tập trận chung là Bắc Triều Tiên lại tỏ ra bất an nghiêm trọng và phản đối quyết liệt, đi kèm với đó là các động thái thị uy sức mạnh như phóng tên lửa hay diễn tập quân sự để đáp trả. Lần này cũng vậy, vào ngày 7/3, ngày bắt đầu cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, nước này đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Ủy ban Quốc phòng, đe dọa sẽ tổng tấn công để trả đũa, sẵn sàng kế hoạch tác chiến nhằm tấn công Hàn Quốc và lãnh thổ nước Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc nhận định rằng nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích, nên đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi động thái của nước này, đồng thời cảnh cáo Seoul sẽ đáp trả một cách thích đáng. Theo đó, tình hình đối

Tin mới nhất