Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Sắc lệnh hành chính mới của Mỹ với Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2016-03-20
Sắc lệnh hành chính mới của Mỹ với Bắc Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc hôm 17/3 đánh giá cao Sắc lệnh hành chính mới của Chính phủ Mỹ về việc cấm vận Bắc Triều Tiên và hy vọng sắc lệnh này sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc gia tăng áp lực đối với miền Bắc.
Trước đó vào hôm 16/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố Sắc lệnh hành chính mới về trừng phạt Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm các biện pháp cấm vận ngăn chặn toàn bộ dòng tiền của chính quyền nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un

Mỹ công bố sắc lệnh hành chính mới
Nhà Trắng Mỹ cho biết Sắc lệnh hành chính lần này là sự đáp trả của Washington sau vụ miền Bắc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua. Việc đưa ra sắc lệnh này cũng nhằm mục đích thúc đẩy việc thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Luật cấm vận Bắc Triều Tiên với mức độ trừng phạt miền Bắc quyết liệt nhất từ trước tới nay, được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng 3.

Nội dung trọng tâm của Sắc lệnh hành chính
Sắc lệnh hành chính lần này bao gồm nhiều biện pháp trừng phạt miền Bắc với mức độ cứng rắn hơn rất nhiều so với trước đây. Đây là lần đầu tiên Washington đưa vào sắc lệnh nội dung cấm xuất khẩu lao động miền Bắc ra nước ngoài, một nguồn thu chính của chính quyền miền Bắc. Hiện Bắc Triều Tiên đang có khoảng 100.000 lao động làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm 16 nước có quan hệ ngoại giao với miền Bắc như Nga, Trung Quốc.

Sắc lệnh hành chính cũng áp đặt cấm vận với tài sản của các cá nhân miền Bắc làm việc trong các lĩnh vực vận tải, khoáng sản, năng lượng và tài chính. Washington cũng cấm tất cả các hành vi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với Bắc Triều Tiên về kim loại, than chì, than đá, các phần mềm liên quan hay giúp đỡ miền Bắc trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này. Ngoài ra, Mỹ sẽ đóng băng toàn bộ tài sản của Chính phủ Bắc Triều Tiên và lãnh đạo đảng Lao động miền Bắc có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền tại nước này, áp đặt trừng phạt toàn diện trên lĩnh vực an ninh mạng và kiểm duyệt. Sắc lệnh này cũng cấm xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, công nghệ cho Bắc Triều Tiên hoặc đầu tư mới vào nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã căn cứ vào Sắc lệnh mới lần này để đưa thêm hai cá nhân, 15 tổ chức và 20 tàu của Bắc Triều Tiên có liên quan tới các hoạt động bất hợp pháp vào danh sách trừng phạt.

Sắc lệnh mới cũng bao gồm cả điều khoản “tẩy chay liên đới” (secondary boycott), cho phép mở rộng cấm vận với cá nhân hoặc tổ chức ở nước thứ ba như doanh nghiệp, ngân hàng có giao dịch với miền Bắc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi thư tới Quốc hội nước này cho biết Sắc lệnh hành chính lần này là nhằm chặn mọi tài sản và lợi ích của Chính phủ và đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Ông Obama nhấn mạnh, sắc lệnh lần này không tập trung bảo vệ người dân miền Bắc mà đặt trọng tâm vào việc đối phó với chính quyền miền Bắc trước các hành động uy hiếp nước Mỹ.

Lập trường của Chính phủ Hàn Quốc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 17/3 ra tuyên bố đánh giá cao Sắc lệnh hành chính lần này của Washington, chứng tỏ quyết tâm đáp trả mạnh mẽ của nước này trước những khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Đặc biệt, nội dung sắc lệnh đã thiết lập được một nền tảng thực thi hiệu quả và quyết liệt các biện pháp trừng phạt miền Bắc như cấm vận kinh tế về vận tải, năng lượng, hay cấm giao dịch về khoáng sản như than đá, kim loại, than chì với miền Bắc, cấm xuất khẩu lao động nước này ra nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul cũng sẽ nỗ lực hết khả năng cùng cộng đồng quốc tế khiến Bắc Triều Tiên phải thay đổi, để nước này chỉ còn một lựa chọn duy nhất là giải trừ hạt nhân.

Tin mới nhất