Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc mở lại loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2015-08-16
Hàn Quốc mở lại loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc hôm 11/8 thông báo cho mở lại loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên sau 5 giờ chiều hôm 10/8 tại Sư đoàn 1, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi và sẽ còn tiếp tục phát loa phóng thanh không định kỳ.
Đây là phản ứng đầu tiên của Seoul sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã cố ý chôn mìn hộp gỗ gây ra vụ nổ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) hôm 4/8, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Mở lại loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên

Việc phát loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên là một phương thức “chiến tranh tâm lý” của quân đội Hàn Quốc, từng bị dừng từ tháng 6/2004 căn cứ theo thỏa thuận liên Triều về việc dỡ bỏ các thiết bị phát thanh.
Phía quân đội không công khai về thời gian và nội dung phát thanh cụ thể. Bắc Triều Tiên phản đối bằng cách tuyên bố sẽ bắn vào các loa phóng thanh này nhưng kể từ sau khi Seoul mở lại loa vào hôm 10/8, nước này vẫn chưa có động thái gì đặc biệt.

Tuy nhiên, việc này đã đẩy cao căng thẳng quân sự tại khu vực tiền tuyến. Do đó, quân đội miền Nam đã khuyến cáo người dân thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) hạn chế ra vào phía Bắc của khu vực kiểm soát dân sự.
Cùng với việc thiết lập đối sách an toàn cho người dân, quân đội cũng phát lệnh cảnh giới ở mức độ cao nhất tại khu vực tiền tuyến, nơi mở lại loa phóng thanh, và tăng cường bố trí hỏa lực để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Mìn hộp gỗ

Vào hôm 4/8, một vụ nổ đã xảy ra tại một đơn vị quân đội trực thuộc Sư đoàn 1 Lục quân, thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Quân đội Hàn Quốc ngay lập tức đã lập một nhóm điều tra chung gồm 24 người để tiến hành điều tra hiện trường vụ nổ trong hai ngày 6/8 và 7/8.

Tới ngày 10/8, phía quân đội đã công bố kết quả phân tích cho thấy các mảnh vụn thu được từ vụ nổ đồng nhất với loại mìn hộp gỗ mà quân đội Bắc Triều Tiên sử dụng.

Địa điểm vụ nổ cách trạm gác ở khu vực phi quân sự liên Triều (GP) của Bắc Triều Tiên 930m về phía Nam, cách đường ranh giới quân sự liên Triều 440m về phía Nam, cách trạm gác gần ranh giới quân sự liên Triều (GOP) của quân đội Hàn Quốc 2km về hướng Bắc. Có nghĩa là quân đội Bắc Triều Tiên đã vượt qua ranh giới liên Triều tận 440m để chôn mìn hộp gỗ. Vị trí này ở ngay trước cổng hàng rào thép gai gần trạm gác ở khu vực phi quân sự liên Triều. Khi các binh sĩ đi qua đây đã bị vướng phải mìn và bị thương nặng.

Mìn hộp gỗ được làm bằng chất liệu gỗ thông, bên trong có chứa thuốc nổ và kíp nổ, là một loại mìn sát thương có bán kính sát thương tối đa là 2m.

Sau khi nắm bắt được động thái khiêu khích này nằm trong kế hoạch của Bắc Triều Tiên, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã ra tuyên bố yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi và xử phạt người chịu trách nhiệm về vụ việc này. Tuyên bố có đoạn Seoul sẽ đáp trả lại quyết liệt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng như từng nhiều lần cảnh cáo. Và việc mở lại loa phóng thanh chính là một biện pháp răn đe đầu tiên đối với Bắc Triều Tiên.

Phát loa phóng thanh và quyền tự vệ

Việc phát loa phóng thanh về Bắc Triều Tiên đã bị ngừng từ ngày 16/6/2004 căn cứ theo thỏa thuận liên Triều. Trước đó, hai bên vẫn phát loa chĩa về phía đối phương, nhưng Bình Nhưỡng đã yêu cầu quyết liệt dừng hoạt động này do lo sợ những tin tức bên ngoài sẽ được truyền vào trong nước. Chính vì thế, quân đội Hàn Quốc đã đáp trả lần một động thái khiêu khích mìn hộp gỗ của Bắc Triều Tiên bằng việc mở lại loa phóng thanh. Đây chính là một biện pháp răn đe cứng rắn bằng chiến thuật tâm lý thay vì dùng vũ lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo cho biết sẽ tác chiến nhằm giành quyền chủ động trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Theo đó, cùng với việc thất bại trong việc tổ chức lễ kỷ niệm chung 70 năm Quốc khánh, quan hệ hai miền Nam-Bắc thời gian tới sẽ càng trở nên căng thẳng hơn.

Tin mới nhất