Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân

Tin nổi bật trong tuần2015-09-20
Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân

Chính phủ Hàn Quốc hôm 16/9 đã cảnh cáo nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thì đây sẽ là một động thái khiêu khích và đe dọa quân sự nghiêm trọng, rõ ràng vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc và cho biết sẽ đối phó một cách cứng rắn.
Trước đó, vào hôm 14/9 miền Bắc nói rằng thế giới sắp được chứng kiến vệ tinh nhân tạo của nước này phóng lên bầu trời, ngụ ý về khả năng nước này có thể phóng tên lửa tầm xa. Một ngày sau, tức vào hôm 15/9, nước này còn nói bóng gió về việc sẽ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.

Cảnh cáo
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Jun-hee hôm 16/9 nói hành vi của Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc. Do đó, Hàn Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để đối phó đích đáng và cứng rắn. Bộ Thống nhất cho biết Seoul và Washington đang phối hợp theo sát chặt chẽ mọi động thái của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tới nay nước này vẫn chưa có động thái nào đặc biệt về khả năng phóng tên lửa tầm xa hay thử nghiệm hạt nhân.

Trước đó vào hôm 15/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cảnh cáo hành động của Bắc Triều Tiên là phóng tên lửa đạn đạo vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về việc cấm mọi hoạt động liên quan tới phát triển tên lửa.

Phóng tên lửa tầm xa, thử nghiệm hạt nhân
Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 14/9, Cục trưởng Cục phát triển vũ trụ nước này nói miền Bắc sẽ phóng vệ tinh nhân tạo lên không trung vào thời gian và địa điểm mà đảng Lao động quyết định. Phát ngôn này được phân tích là ám chỉ về khả năng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động 10/10 tới.

Cũng qua hình thức trả lời phỏng vấn KCNA, Viện trưởng Viện nghiên cứu nguyên tử Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả bằng “sấm hạt nhân” bất cứ lúc nào nếu Mỹ và các thế lực khác tiếp tục chính sách thù địch với nước này. Trước đó, khi ám chỉ về đợt thử nghiệm hạt nhân lần ba năm 2013, nước này cũng đã từng dùng cụm từ “sấm hạt nhân”. Do đó có ý kiến phân tích rằng lần này Bình Nhưỡng ám chỉ về đợt thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.

Ý nghĩa và triển vọng
Bắc Triều Tiên lấy danh nghĩa phóng vệ tinh và biện minh rằng việc phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình là quyền lợi hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, được luật pháp quốc tế công nhận.
Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế lại coi đây là một động thái phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi công nghệ tên lửa tầm xa hoàn toàn có thể bị miền Bắc biến thành tên lửa đạn đạo có lắp đầu đạn hạt nhân bất cứ lúc nào.


Bình Nhưỡng từng phóng tên lửa tầm xa khoảng hai năm chín tháng trước. Các chuyên gia cho rằng đã tới lúc nước này tiến hành phóng thử nghiệm mới trong chu kỳ phát triển công nghệ tên lửa của mình.

Nếu Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc, nước này sẽ phải gánh thêm cấm vận. Có ý kiến phân tích rằng nước này có thể viện cớ cấm vận để tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.



Miền Bắc lấy danh nghĩa phóng vệ tinh và biện minh rằng việc phát triển vũ trụ vì mục đích hòa bình là quyền lợi hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, được luật pháp quốc tế công nhận.
Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế lại coi đây là một động thái phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi công nghệ tên lửa tầm xa hoàn toàn có thể bị miền Bắc biến thành tên lửa đạn đạo có lắp đầu đạn hạt nhân bất cứ lúc nào.

Bình Nhưỡng từng phóng tên lửa tầm xa khoảng hai năm chín tháng trước. Các chuyên gia cho rằng đã tới lúc nước này tiến hành phóng thử nghiệm mới trong chu kỳ phát triển công nghệ tên lửa của mình.

Nếu Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc, nước này sẽ phải gánh thêm cấm vận. Có ý kiến phân tích rằng nước này có thể viện cớ cấm vận để tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Rốt cuộc, ý đồ của miền Bắc là nhằm chuẩn bị tiến tới hoàn thiện phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Sau cuộc họp cấp cao liên Triều hôm 25/8, quan hệ hai miền Nam-Bắc đã bước sang cục diện đối thoại. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) từ ngày 20/10 đến ngày 26/10. Nếu quả thực Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa hay thử nghiệm hạt nhân thì cục diện đối thoại mới được gây dựng sẽ không tránh khỏi bị lung lay. Để đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận với các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Liệu Bình Nhưỡng có tiến hành phóng tên lửa hay không sẽ còn tiếp tục phải theo dõi trong thời gian tới.

K: Tiếp theo chuyên mục, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung về xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc.

Tin mới nhất