Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên kỷ niệm hai năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il

Tin nổi bật trong tuần2013-12-22
Bắc Triều Tiên kỷ niệm hai năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il

Lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il
Buổi lễ tưởng niệm hai năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il đã được tổ chức long trọng tại Nhà thi đấu thủ đô Bình Nhưỡng sáng 17/12. Trong diễn văn tưởng niệm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Kim Yong-nam nhấn mạnh sự tôn kính của quân dân Bắc Triều Tiên đối với sự lãnh đạo tối cao duy nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un chính là kế thừa từ thời cố Chủ tịch Kim Jong-il. Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Bắc Triều Tiên Choi Ryong-hae thay mặt lực lượng quân đội cam kết một lòng tôn kính và tuân thủ mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. Nhiều phân tích cho rằng nhân lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il diễn ra ngay sau vụ chính quyền Bình Nhưỡng thanh trừng phe phái ông Jang Song-thaek, Bắc Triều Tiên đã thể hiện cho thế giới thấy lòng trung thành của người dân đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Buổi chiều cùng ngày, sau khi kết thúc lễ tưởng niệm, đoàn lãnh đạo cấp cao chính quyền Bình Nhưỡng đã đến viếng Cung Thái Dương Kumsusan, nơi đặt di hài cố Chủ tịch Kim Jong-il cùng với cha của ông là người sáng lập chính quyền Bắc Triều Tiên, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Những nhân vật trọng tâm của chính quyền Bình Nhưỡng tại buổi lễ
Một vấn đề nữa cũng được dư luận quan tâm là sự thay đổi trên hàng ghế danh dự tại sự kiện này sau vụ ông Jang Song-thaek bị tử hình. Ngồi bên trái Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Bắc Triều Tiên Choi Ryong-hae, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-gil và Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân (tức Bộ Quốc phòng) Chang Chung-nam. Bên phải nhà lãnh đạo là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Kim Yong-nam, Thủ tướng Pak Pong-ju và các quan chức khác từ thời kháng chiến chống thực dân Nhật như Giám đốc Viện bảo tàng cách mạng Bắc Triều Tiên Hwang Sun-hui. Với vị trí ngồi ngay bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, rõ ràng vị thế của ông Choi Ryong-hae năm nay đã cao hơn hẳn so với năm ngoái. Cùng xuất hiện trên hàng ghế danh dự trong sự kiện này còn có Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng Lao động Cho Yon-chun và Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia Kim Won-hong, người được cho là đã đứng ra yêu cầu tử hình ông Jang Song-thaek. Ngoài ra, một số nhân sự vốn được cho là thuộc phe phái thân ông Jang Song-thaek như Phó Thủ tướng Roh Doo-chul, bí thư trung ương đảng Lao động Kim Yang-gun, bí thư thành ủy Bình Nhưỡng Mun Kyung-duk và Cục trưởng Cục An ninh nhân dân Choi Bu-il cũng xuất hiện tại hàng ghế danh dự, cho thấy chức vụ của những nhân vật này vẫn chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, một số nhân vật đã từng tham dự buổi lễ này năm ngoái lại không thấy xuất hiện năm nay, trong đó có cựu Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Kim Kyok-sik, Hiệu trưởng trường đại học tổng hợp Kim Nhật Thành và cựu Cục trưởng Cục An ninh nhân dân Ri Myung-su. Bà Kim Kyong-hui, Bí thư trung ương đảng Lao động, vợ ông Jang Song-thaek vừa bị tử hình, đồng thời là cô ruột nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không tham gia cả lễ tưởng niệm cũng như lễ viếng tại Cung Thái Dương Kumsusan. Giống như năm ngoái, bà Ri Sol-ju, phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chỉ tham dự lễ viếng tại Cung Thái Dương Kumsusan. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã ghi lại hình ảnh của bà tại lễ viếng. Trước thời điểm buổi lễ tưởng niệm, bà Ri Sol-ju không hề xuất hiện trong một sự kiện chính thức nào trong suốt hai tháng. Trong lần xuất hiện này, vợ chồng nhà lãnh đạo miền Bắc xuất hiện khá thân mật như ý thức được việc gần đây có khá nhiều tin đồn liên quan đến cuộc sống của bà Ri Sol-ju.

Phân tích
Khó có thể nhận định đội ngũ quyền lực trong chính quyền Bình Nhưỡng xuất hiện tại lễ tưởng niệm nhân hai năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il đã “hoàn thiện” hay chưa. Có một số nhân vật nổi lên sau vụ ông Jang Song-thaek bị hạ bệ, ví dụ như Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Bắc Triều Tiên Choi Ryong-hae. Nhưng bên cạnh đó, sự hiện diện của một số nhân vật vốn được cho là cùng cánh với ông Jang Song-thaek cũng khiến dư luận không thể bỏ qua kịch bản về một “thời kỳ quá độ” trong chính quyền nước này. Có thể nói, lễ tưởng niệm hai năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il là sự kiện đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un “đứng một mình” mà không còn “quan nhiếp chính” Jang Song-thaek nữa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phải mất thêm thời gian để xác định việc tử hình ông Jang Song-thaek là “cơ hội” hay là “nguy cơ” đối với Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất