Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hủy bỏ cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2013-09-29
Hủy bỏ cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên

Hàn Quốc rút đoàn tiền trạm về nước
Đoàn tiền trạm Hàn Quốc gồm 13 người và nhóm nhân viên kiểm tra cơ sở vật chất gồm 75 người phụ trách việc sửa chữa địa điểm gặp mặt các gia đình bị ly tán tại núi Geumgang đã về nước bằng đường bộ vào lúc 2 giờ chiều hôm 22/9. Sau khi trở về nước, trưởng đoàn tiền trạm đã cho các phóng viên biết rằng, cho đến trước khi nhận được thông báo chính thức về việc hoãn tổ chức chương trình đoàn tụ, phía Bắc Triều Tiên vẫn tỏ ra bình thường. Đoàn tiền trạm Hàn Quốc chỉ được Bắc Triều Tiên thông báo chính thức vào chiều hôm trước. Theo trưởng đoàn của phía Hàn Quốc, cuộc gặp với các quan chức miền Bắc diễn ra rất ngắn và việc chuẩn bị cho chương trình cũng đã gần như hoàn tất. Trước đó, hai miền Nam-Bắc đã trao đổi danh sách những người tham gia cuộc đoàn tụ và dự kiến chương trình sẽ diễn ra tại núi Geumgang từ ngày 25/9 đến 30/9.

Lập trường của Chính phủ Hàn Quốc
Hôm 21/9, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ thông báo đơn phương hoãn kế hoạch tổ chức chương trình đoàn tụ của miền Bắc và yêu cầu nước này mau chóng hủy bỏ thông báo trên. Thông qua người phát ngôn của Bộ Thống nhất, Chính phủ Hàn Quốc đã lên án đây là hành vi “vô nhân đạo”. Nó như đóng đinh vào trái tim của các gia đình bị ly tán và người dân thường. Bên cạnh đó, Seoul cũng lên tiếng chỉ trích việc Bình Nhưỡng hoãn kế hoạch này với lý do chính trị là điều không thể chấp nhận được và việc quốc gia này phá vỡ những thỏa thuận mà hai bên từng rất cố gắng để đạt được đã đưa hai nước quay trở về tình trạng “đối đầu”. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên chẳng thu được lợi ích gì khi hành động như vậy. Ngoài ra, chính giới Hàn Quốc cùng các tổ chức dân sự xã hội cũng lên án tuyên bố hoãn chương trình đoàn tụ của Bình Nhưỡng. Hôm 21/9, bốn ngày trước khi diễn ra chương trình đoàn tụ, người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất hòa bình Tổ quốc Bắc Triều Tiên đã tuyên bố hoãn việc đàm phán cấp chuyên viên nhằm nối lại tour du lịch núi Geumgang và hủy cuộc gặp mặt gia đình ly tán. Người phát ngôn này cho biết lý do hoãn hoạt động đoàn tụ là vì Seoul coi sự tiến triển trong mối quan hệ hai miền gần đây như là kết quả của “chính sách có nguyên tắc đối với miền Bắc” và “Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc”, đồng thời đề cập đến tour du lịch núi Geumgang như một “nguồn tài chính hỗ trợ cho miền Bắc”. Ngoài ra, Ủy ban Thống nhất hòa bình Tổ quốc Bắc Triều Tiên cũng nói, việc Hàn Quốc cho rằng vụ gây rối loạn tình hình trong nước của nghị sỹ Lee Seok-gi của đảng Tiến bộ hợp nhất có liên quan đến miền Bắc cũng là lý do gây ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động đoàn tụ.

Quan hệ liên Triều ngày càng căng thẳng
Việc hai miền Nam-Bắc đổ lỗi cho nhau về sự gián đoạn kế hoạch tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình có thể sẽ khiến mối quan hệ song phương khó tránh khỏi tình trạng căng thẳng trong thời gian tới. Một số ý kiến phân tích cho rằng, việc Bình Nhưỡng hoãn hoạt động đoàn tụ là nhằm gây áp lực đối với Seoul vốn chưa “mặn mà” với chương trình nối lại tour du lịch núi Geumgang. Tuy nhiên, cho dù chương trình này có bị hủy bỏ thì Tổng thống Park Geun-hye cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc hiện tại đối với mối quan hệ liên Triều. Do đó, hiện rất khó để tìm ra “lối thoát” cho tình hình căng thẳng gần đây giữa hai miền.

Tin mới nhất