Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ ra tuyên bố chung kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên

Tin nổi bật trong tuần2020-06-27

ⓒYONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Mark Esper ngày 25/6 đã ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950). Hai nước nhấn mạnh vẫn kiên định mục tiêu gìn giữ hòa bình bán đảo Hàn Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Triều Tiên tuân thủ các cam kết trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6/2018 tại Singapore, và thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018.

 

Nội dung Tuyên bố chung Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ

Trong tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên, căn cứ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuyên bố nhấn mạnh chiến tranh Triều Tiên nổ ra cách đây 70 năm là mốc son khởi đầu cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc ngày hôm nay. Seoul và Washington tái khẳng định cam kết duy trì vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân, nhằm đảm bảo hòa bình và thịnh vượng vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng cam kết nỗ lực tăng cường hòa bình và ổn định khu vực thông qua chia sẻ thông tin, thảo luận chính sách cấp cao, và tập trận chung.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Mark Esper tái khẳng định cam kết trước sau như một của Washington về việc hỗ trợ phòng thủ cho Seoul. Ngoài ra, hai Bộ trưởng còn quyết định tiếp tục tìm kiếm phương án phối hợp chiến lược trong khu vực, duy trì hòa bình và an ninh cho khu vực Đông Bắc Á thông qua hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và các hợp tác đa phương khác.

 

Kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Seoul ngày 25/6, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh sự xả thân hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên, cũng như tri ân các nước đồng minh đã gửi quân tham gia lực lượng Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao trả 147 hài cốt binh lính Hàn Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên, đưa họ trở về vòng tay của Tổ quốc sau 70 năm.

 

Đã 70 năm trôi qua nhưng chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Tình trạng đình chiến hiện nay, căn cứ Hiệp định đình chiến ký kết ngày 27/7/1953, chỉ mang ý nghĩa pháp lý. Bán đảo Hàn Quốc vẫn đang trong cục diện căng thẳng, liên tục nảy sinh nhiều hành động đối đầu quân sự. Trên thực tế, từ sau những năm 2000 đã xảy ra một loạt các vụ khiêu khích của quân đội Bắc Triều Tiên dẫn tới xung đột quân sự giữa hai miền Nam-Bắc, như trận hải chiến đảo Yeonpyeong năm 2002, vụ quân đội miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan và vụ pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010. Ngoài ra, bất chấp các cam kết với cộng đồng quốc tế, Bắc Triều Tiên vẫn lén lút phát triển vũ khí hạt nhân, thậm chí đã đạt đến trình độ có thể đe dọa cả lãnh thổ nước Mỹ. Căng thẳng hạt nhân Bắc Triều Tiên từng lên đến đỉnh điểm năm 2017.

 

Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn đang duy trì nỗ lực đối thoại nhằm khắc phục tình trạng chia cắt hiện tại. Tiêu biểu là nhân việc Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc tháng 2/2018, hai miền Nam-Bắc đã chuyển sang cục diện đối thoại. Tuy nhiên, những nỗ lực này lại đang đứng trước nguy cơ “đổ xuống sông xuống bể”. Gần đây, Bắc Triều Tiên đã quy kết Hàn Quốc là “kẻ thù” và cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, một trong những biểu tượng của đối thoại Nam-Bắc.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có thể coi là lập trường của Seoul và Washington về đối phó với hình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay. Ngày 24/6, Bắc Triều Tiên đã bất ngờ tuyên bố tạm dừng kế hoạch hành động quân sự với Hàn Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa hề lắng xuống. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ một mặt hối thúc miền Bắc tuân thủ các thỏa thuận trước đây, mặt khác vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực ngoại giao. Thông điệp này vừa mang tính cảnh cáo những hành động tiếp theo của Bắc Triều Tiên, vừa có ý nghĩa kêu gọi nước này kiềm chế khiêu khích. Tình hình bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước hai ngã rẽ, một là đối đầu và thù địch, một là hợp tác và đối thoại. Hợp tác và đối thoại là con đường tất yếu dẫn tới thịnh vượng chung cho tất cả các bên, trong khi đối đầu và thù địch sẽ chỉ dẫn tới sự suy tàn của chính quyền miền Bắc.

Tin mới nhất