Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa

Tin nổi bật trong tuần2019-07-27

ⓒYONHAP News

Vào sáng sớm ngày 25/7, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới từ khu vực bán đảo Hodo, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Một ngày sau, tức ngày 26/7, miền Bắc tuyên bố động thái lần này mang tính chất thị uy sức mạnh trước thềm cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, đồng thời gửi thông điệp cảnh cáo tới Hàn Quốc.

 

Vụ phóng tên lửa

Trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận về chủng loại, thông số của vũ khí mà miền Bắc đã phóng, cùng phương án đối phó, và đi tới kết luận rằng Bắc Triều Tiên đã phóng “tên lửa đạn đạo đầm ngắn kiểu mới”.

 

Hai tên lửa miền Bắc đã phóng đều có tầm bắn đạt khoảng 600 km, được phân tích là tên lửa đạn đạo kiểu mới, đạt tới độ cao trên 50 km. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên đã sử dụng bệ phóng tên lửa di động, nhằm giảm góc bắn và độ cao bay của tên lửa. Đặc biệt, tên lửa thứ hai đã được khởi động tính năng tránh bị đánh chặn giai đoạn cuối. Các chuyên gia nhận định tên lửa mà miền Bắc đã phóng có vẻ như là phiên bản hoàn thiện của tên KN23, tên lửa được chế tạo theo mô hình tên lửa Iskander của Nga. Tên lửa Iskander là một loại tên lửa có quỹ đạo bay rất phức tạp, khó đánh chặn. Khi đạt tới độ cao lớn nhất, tên lửa sẽ rơi xuống đột ngột, rồi bay tiếp theo chiều ngang, cuối cùng là rơi xuống theo chiều thẳng đứng vào trúng mục tiêu.



Động thái thị uy sức mạnh

Bắc Triều Tiên công khai thừa nhận vụ phóng tên lửa vừa rồi là một động thái thị uy sức mạnh, điều khá hiếm thấy. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/7 cho biết vụ phóng tên lửa lần này nhằm gửi đi thông điệp cảnh cáo cứng rắn tới Chính phủ miền Nam. Đích thân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ phóng “vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới”. Hãng tin này chỉ trích Chính phủ miền Nam liên tục coi thường những lời cảnh cáo cứng rắn của miền Bắc, nhập vũ khí tối tân, tiến hành diễn tập quân sự. Như vậy, vụ phóng tên lửa của miền Bắc rõ ràng là nhằm mục đích phản đối cuộc diễn tập “Dongmaeng 19-2” (Đồng minh 19-2) của liên quân Hàn-Mỹ vào đầu tháng sau, và việc Seoul nhập máy bay chiến đấu tàng hình. Tuy nhiên, trong nội dung đưa tin, KCNA không trực tiếp nhắc tới Mỹ, mà chỉ nói một cách gián tiếp là “một số thế lực”.

 

Ý nghĩa và dự báo

Khác với vụ phóng tên lửa của miền Bắc vào hồi tháng 5, lần này Phủ Tổng thống đã nhanh chóng đưa ra kết luận vũ khí miền Bắc vừa phóng là “tên lửa đạn đạo”. Điều này được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp gây sức ép, yêu cầu Bắc Triều Tiên sớm quay lại bàn đối thoại, trong bối cảnh nước này vẫn đang tiếp tục từ chối đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hóa với Mỹ. Đó là bởi nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo, thì nước này có thể sẽ phải hứng chịu thêm các biện pháp cấm vận bổ sung từ cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Bắc Triều Tiên cũng công khai xác nhận về hành vi thị uy sức mạnh, đáp trả lại bằng những thông điệp cứng rắn.

 

Theo đó, giới phân tích nhận định, vai trò trung gian, thúc đẩy phi hạt nhân hóa của Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình phỏng vấn với một số hãng truyền thông lớn trên thế giới vào tháng trước, Tổng thống Moon đã nêu ra giải pháp là Bắc Triều Tiên phá dỡ hoàn toàn, có thể kiểm chứng đối với cơ sở hạt nhân Yongbyon, Mỹ dỡ bỏ từng phần cấm vận với Bình Nhưỡng. Nói cách khác, Tổng thống Hàn Quốc đề xuất thực thi phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ cấm vận theo từng giai đoạn, để đạt tới phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn. Tuy nhiên sáng kiến này của Tổng thống Hàn Quốc lại đang vấp phải khó khăn bởi vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, bất chấp động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, Chính phủ Mỹ một mặt cảnh báo nước này không được khiêu khích thêm, mặt khác vẫn bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong quá trình đàm phán cấp chuyên viên sắp tới.

Tin mới nhất