Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Ít khả năng Chủ tịch Bắc Triều Tiên thăm Seoul trong năm nay

Tin nổi bật trong tuần2018-12-16

ⓒKBS News

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/12 cho biết Phủ Tổng thống đã kết luận nội bộ rằng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ khó diễn ra trong năm nay.

 

Chuyến thăm Seoul năm nay không thành

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều ý kiến nhận định rằng rất ít khả năng ông Kim sẽ thăm miền Nam trong năm 2018, song đây là lần đầu tiên một quan chức Phủ Tổng thống đề cập khả năng chuyến thăm sẽ khó thực hiện được trong năm nay. Tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9, lãnh đạo hai nước đã thông qua “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng”, trong đó có nội dung Chủ tịch miền Bắc sẽ thăm Hàn Quốc “trong tương lai gần”. Sau đó, Phủ Tổng thống đã tích cực xúc tiến tổ chức chuyến thăm trong năm 2018. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời về thời điểm chuyến thăm của ông Kim Jong-un. Điều này được phân tích là bởi Bình Nhưỡng cân nhắc tới vấn đề bảo đảm an ninh cho chuyến thăm miền Nam đầu tiên của nhà lãnh đạo tối cao miền Bắc, cũng như do tiến trình đàm phán Mỹ-Triều đang gặp khó khăn.

 

Ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 1/12 vừa qua tại Argentina, Tổng thống Moon Jae-in cho biết đã chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Chủ tịch Kim Jong-un, đồng thời nỗ lực để tổ chức sớm chuyến thăm này. Thế nhưng, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục giữ im lặng. Tới ngày 9/12, thời điểm được coi là “hạn chót” để nhận câu trả lời từ miền Bắc, Phủ Tổng thống tuyên bố sẽ không hối thúc Bình Nhưỡng về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, qua đó ngầm thừa nhận rằng chuyến thăm khó diễn ra trong năm nay. Bởi vậy, phát ngôn trên của quan chức Phủ Tổng thống một lần nữa mang tính chất xác nhận chuyến thăm sẽ không thể tiến hành trong năm 2018.

 

Bối cảnh và ý nghĩa

Tất nhiên, chỉ cần Bắc Triều Tiên ra quyết định thì chuyến thăm vẫn có thể thực hiện được trong năm 2018. Tuy nhiên, ngày 17/12 tới đây là kỷ niệm 7 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thêm vào đó, cuối năm lại là thời điểm quyết toán tại miền Bắc, nên rất ít khả năng ông Kim sẽ thăm Hàn Quốc trong những ngày cuối năm.

 

Chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un là một vấn đề phức tạp, có liên quan tới tiến trình đàm phán Mỹ-Triều và quan hệ liên Triều. Do đây là chuyến thăm miền Nam đầu tiên trong lịch sử của một nhà lãnh đạo tối cao miền Bắc, nên việc thảo luận cấp chuyên viên về các nghi thức, đảm bảo an ninh là điều tối quan trọng. Thêm vào đó, ông Kim Jong-un chắc chắn suy xét rất kỹ về thành quả từ chuyến thăm này. Kịch bản nhiều khả năng nhất là Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đưa ra một thông điệp ý nghĩa về vấn đề phi hạt nhân hóa thông qua chuyến thăm. Đáp lại, phía miền Nam sẽ đưa ra “một món quà lớn” cho miền Bắc. Tuy nhiên, kịch bản này chỉ có thể xảy ra nếu tiến trình đàm phán Mỹ-Triều đạt được tiến triển. Tất cả cam kết về bước đi phi hạt nhân hóa tiếp theo của Chủ tịch Kim Jong-un, hay biện pháp tương ứng của Chính phủ miền Nam, sẽ khó có thể thực hiện được, nếu không có sự đồng thuận cũng như quyết định giảm nhẹ cấm vận của Mỹ. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn lo ngại về việc phe bảo thủ của Hàn Quốc sẽ biểu tình phản đối chuyến thăm, xúc phạm “sự tôn nghiêm tối cao” của nhà lãnh đạo miền Bắc. Về phần mình, Chính phủ miền Nam cũng không khỏi lo ngại về mâu thuẫn trong nội bộ chính giới xung quanh chuyến thăm này.

 

Triển vọng

Điều được dư luận quan tâm nhất giờ đây là liệu ông Kim Jong-un sẽ thăm Seoul trước hay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Chuyến thăm của ông Kim vốn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, bởi đây là cơ hội để Tổng thống Moon Jae-in truyền đạt thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phát huy vai trò trung gian một cách tích cực. Tuy nhiên, do chuyến thăm không thể diễn ra trong năm nay, nên ngược lại, kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ quyết định tới chuyến thăm này. Đứng trên lập trường của miền Bắc, việc ông Kim thăm Seoul trước hội đàm Mỹ-Triều, sẽ không mang lại lợi ích nào cho nước này. Bởi vậy, miền Bắc giờ đây được cho là sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau, hơn là cho chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tin mới nhất