Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

6 tổ chức dân sự Bắc Triều Tiên gửi thư lên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Tin tức2022-08-04
6 tổ chức dân sự Bắc Triều Tiên gửi thư lên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

6 tổ chức dân sự về Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc như Liên hiệp công dân vì nhân quyền Bắc Triều Tiên, Ủy ban nhân quyền Bắc Triều Tiên ngày 3/8 đã gửi thư công khai đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, người có chuyến thăm Hàn Quốc trong ngày 4/8.

Trong bức thư, 6 tổ chức này đề nghị bà Pelosi hối thúc Trung Quốc ngừng cưỡng chế hồi hương người tị nạn miền Bắc, bày tỏ lo ngại mạnh mẽ về tình hình nhân quyền của người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ tại Trung Quốc. 

Kể từ khi Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới vào tháng 1 năm 2020 để phòng dịch COVID-19, Bắc Kinh đang tạm dừng việc cưỡng chế hồi hương người tị nạn miền Bắc. Ít nhất 1.170 người tị nạn nước này đang bị tạm giữ tại Trung Quốc, đối mặt với nỗi sợ hãi bị cưỡng chế đưa về nước.

Các tổ chức này nhấn mạnh Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên do Quốc hội Mỹ ban hành năm 2004 có nội dung ngừng ép buộc hồi hương người đào tẩu miền Bắc tại Trung Quốc, cho phép đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về người tị nạn có thể tiếp cận mà không bị ngăn cản khi xác định xem người đào tẩu miền Bắc tại Trung Quốc có được bảo hộ như người tị nạn hay không, và nội dung thực hiện nghĩa vụ được quy định trong Công ước người tị nạn Liên hợp quốc.

Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên có nội dung phản ánh nguyên tắc cấm ép hồi hương nêu trong luật của Trung Quốc theo khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn của Liên hợp quốc, đảm bảo địa vị pháp lý của phụ nữ miền Bắc kết hôn hoặc có con với công dân Trung Quốc cũng như tư cách thường trú và giáo dục với con cái của những người này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất