Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Sách ảnh ngoại giao của Chủ tịch Bắc Triều Tiên không có ảnh Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Tin tức2021-05-13
Sách ảnh ngoại giao của Chủ tịch Bắc Triều Tiên không có ảnh Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Nhà xuất bản ngoại ngữ Bắc Triều Tiên ngày 12/5 đã công bố sách ảnh ngoại giao của Chủ tịch Kim Jong-un, gồm những bức ảnh chụp ông Kim cùng lãnh đạo thượng đỉnh các nước trong vòng từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2019. 

Trong các bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà xuất bản này liên tục nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, như ghi chú "quan hệ hữu nghị Trung-Triều", "tình bạn anh em", "tình đồng chí đáng tin cậy", "tình hữu nghị bền chặt".

Về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore tháng 6/2018, nhà xuất bản này bình luận đây là một cuộc gặp thế kỷ, mở ra lịch sử mới cho quan hệ song phương, gồm hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, ký tên vào tuyên bố chung, toàn cảnh nơi họp, đồng xu, tem kỷ niệm, các bài báo về tin hội nghị.

Với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019, nhà xuất bản dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un, bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ có thể phát triển quan hệ, vượt qua thách thức khó khăn nếu phát huy được "trí tuệ" và "sự kiên nhẫn".

Trong hình ảnh cựu Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm tháng 6/2019, vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, nhà xuất bản này ghi chú rằng đây là khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương chức bước qua ranh giới quân sự liên Triều, đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên; đánh giá cuộc gặp này là một sự kiện đầy bất ngờ, tạo ra sự tin tưởng chưa từng có tiền lệ giữa hai quốc gia vốn thù hằn, đối đầu sâu sắc.

Tuy nhiên, trong những hình ảnh công bố lại không đăng cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bàn Môn Điếm, và cũng không có ảnh Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 4, tháng 5 và tháng 9 năm 2018.

Việc miền Bắc loại các hình ảnh về cuộc gặp liên Triều trong sách ảnh ngoại giao của ông Kim Jong-un có thể là vì nước này không coi quan hệ với Hàn Quốc là quan hệ đối ngoại, nhưng cũng có thể do miền Bắc đã cân nhắc tới tình hình quan hệ liên Triều nguội lạnh hiện nay.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất