Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh lập trường cung cấp vắc-xin cho Bắc Triều Tiên

Tin tức2021-06-15

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 14/6 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Áo. Tại buổi họp báo chung sau đó, Tổng thống Moon bày tỏ sẽ xúc tiến cung cấp vắc-xin cho Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ trở thành “trung tâm sản xuất vắc-xin toàn cầu”, góp sức vào cuộc chiến chống lại COVID-19.

Theo Tổng thống Moon, vắc-xin cần được phân phối công bằng cho các nước thu nhập thấp thì toàn thế giới mới có thể thoát khỏi đại dịch COVID-19. Khi Hàn Quốc đóng vai trò là trung tâm sản xuất vắc-xin toàn cầu, thì Bắc Triều Tiên tất nhiên cũng nằm trong đối tượng hợp tác. Nếu miền Bắc đồng ý, Seoul sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác cung cấp vắc-xin cho Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon cho biết Mỹ cũng ủng hộ việc hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.

Tại hội đàm thượng đỉnh, lãnh đạo Hàn-Áo đã nhất trí xây dựng mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai. Tổng thống Áo Van der Bellen khẳng định Hàn Quốc và Áo đã, đang và sẽ tiếp tục là đối tác tốt đẹp trên trường quốc tế.

Trong buổi gặp với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, hai bên thống nhất nâng tầm mối quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Hàn Quốc là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Thụy Sĩ và là quốc gia châu Á đầu tiên thiết lập quan hệ chiến lược với Áo. Tổng thống Moon và Thủ tướng Kurz nhất trí phát triển mối quan hệ hợp tác lên tầm cao hơn ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học công nghệ và văn hóa.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1892, ông Moon Jae-in là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Áo. Sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Áo vào sáng cùng ngày, Tổng thống Moon lên đường đến Tây Ban Nha, quốc gia cuối cùng trong chuyến công du châu Âu lần này.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất