Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên hai ngày liên tiếp dưới 100.000 ca

Tin tức2022-06-01
Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên hai ngày liên tiếp dưới 100.000 ca

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 dẫn số liệu từ Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia, cho biết trong vòng 24 giờ từ 6 giờ tối ngày 30/6, Bắc Triều Tiên ghi nhận tổng cộng 93.180 ca sốt mới, hai ngày liên tiếp dưới 100.000 ca.

Tổng số ca sốt lũy kế tới thời điểm hiện tại là 3,73 triệu ca, trong đó hơn 3,56 triệu ca đã khỏi. Tuy nhiên, KCNA lần này không công bố về số ca tử vong mới, số ca tử vong lũy kế hay tỷ lệ tử vong.

Số ca sốt mới nghi mắc COVID-19 tại Bắc Triều Tiên đã lên tới đỉnh điểm hơn 390.000 ca vào ngày 15/5, sau đó giảm dần xuống ngưỡng 200.000 ca, và duy trì ở ngưỡng 100.000 ca từ cuối tháng 5. Dù số ca mắc mới tăng cao, nhưng số liệu về ca tử vong mà miền Bắc công bố không tăng mạnh. Phần lớn giới phân tích cho rằng số ca tử vong mà nước này công bố quá thấp so với số ca sốt. Cơ quan tình báo Hàn Quốc hoài nghi rằng số liệu thống kê của Bắc Triều Tiên nhằm mục đích chính là để người dân an tâm.

Mặt khác, Bắc Triều Tiên đã tiến hành sửa đổi về mặt chế độ đối với hệ thống phòng dịch COVID-19. Ngày 31/5, nước này đã mở cuộc họp toàn thể của Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao, thông qua các dự luật về rà soát hệ thống y tế và hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia. Trong đó, miền Bắc thông qua Luật giám định y tế, có nội dung về chỉ đạo, kiểm soát các cơ quan về giám định y tế; hay sửa đổi Luật phòng dịch khẩn cấp, quy định cụ thể hơn về các điều khoản quy kết trách nhiệm pháp lý với hành vi vi phạm trật tự phòng dịch khẩn cấp.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất