Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Đảng cầm quyền công bố kết quả điều tra vụ công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây

Tin tức2022-06-24
Đảng cầm quyền công bố kết quả điều tra vụ công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây

Nhóm chuyên trách làm sáng tỏ vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9/2020 thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 24/6 đã công bố kết quả điều tra sơ bộ.

Nhóm chuyên trách đã tiến hành xác minh về báo cáo đầu tiên mà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân trình lên Phủ Tổng thống khi vụ việc xảy ra, trong đó ghi rằng ít khả năng công chức Bộ Hải dương và thủy sản đào tẩu sang miền Bắc.

Trưởng nhóm chuyên trách, nghị sĩ Ha Tae-keung của đảng Sức mạnh quốc dân, cho biết trong báo cáo viết rằng vào thời điểm công chức này bị mất tích, dòng hải lưu chảy theo hướng từ phía Bắc xuống phía Nam, nên có vẻ như không phải người này đào tẩu.
 
Vậy nhưng sau khi Phủ Tổng thống mở cuộc họp đối sách giữa các Bộ trưởng hữu quan thì Chính phủ lại thay đổi lập trường, nhận định rằng công chức này đã đào tẩu sang miền Bắc.

Nhóm chuyên trách của đảng cầm quyền cho rằng phải công khai tài liệu được chỉ định là tài liệu liên quan tới Tổng thống, nhằm xác định đã có chuyện gì xảy ra tại Phủ Tổng thống khi đó.

Trong tài liệu nghe trộm miền Bắc có tổng thời lượng 7 tiếng, từ "đào tẩu" chỉ xuất hiện một lần duy nhất, và cũng chỉ xuất hiện sau hai tiếng kể từ khi quân đội Bắc Triều Tiên phát hiện công chức miền Nam.

Phía gia quyến cũng đã tham dự buổi tọa đàm tại Quốc hội theo lời mời của đảng Sức mạnh quốc dân, đề nghị công khai "hành tung" của cựu Tổng thống Moon Jae-in vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Gia quyến của công chức này dự kiến sẽ gặp Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun và Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng này Woo Sang-ho vào ngày 27/6 , để yêu cầu công khai tài liệu liên quan tới Tổng thống khi đó. Điều kiện để công khai tài liệu này thì phải có trên hai phần ba nghị sĩ Quốc hội tán thành.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất