Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Chính phủ Hàn Quốc phải cung cấp mọi thông tin về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây"

Tin tức2022-06-28
"Chính phủ Hàn Quốc phải cung cấp mọi thông tin về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây"

Đang trong chuyến thăm Seoul, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana ngày 28/6 đã có cuộc gặp với luật sư và gia quyến của công chức Hàn Quốc từng bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9/2020, nêu ý kiến rằng Chính phủ Hàn Quốc phải "cung cấp mọi thông tin". 

Luật sư và gia quyến đã đề nghị báo cáo viên Quintana phối hợp để Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn công khai tài liệu được chỉ định là liên quan tới Tổng thống, chứa thông tin về hành tung của cựu Tổng thống Moon Jae-in trong quá trình xảy ra vụ việc.
 
Tài liệu được chỉ định là liên quan tới Tổng thống sẽ bị niêm phong tối đa trong vòng 15 năm, nếu muốn công khai phải được trên hai phần ba nghị sĩ Quốc hội đồng ý, hoặc có lệnh của Tòa án cấp cao, hoặc phải được phía cựu Tổng thống Moon Jae-in đồng ý.

Báo cáo viên Liên hợp quốc cho biết ông không thể chính thức khuyến nghị Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn đề nghị công khai tài liệu này, nhưng theo ý kiến cá nhân, ông cho rằng Chính phủ Seoul phải cung cấp mọi thông tin cho gia quyến. Ông sẽ truyền đạt ý kiến cá nhân này tới Quốc hội Hàn Quốc.

Ông Quintana nhấn mạnh gia quyến có quyền được biết các thông tin về vụ việc, ông ủng hộ quá trình đấu tranh nhằm làm sáng tỏ vụ việc của họ.

Luật sư Kim Ki-yoon của phía gia quyến cho biết Báo cáo viên Quintana đã hướng dẫn gia quyến cách gửi thư chính thức tới Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên hợp quốc để đề nghị giúp đỡ. Phía gia quyến dự kiến sẽ gửi thư chính thức theo đúng quy trình.

Phía gia quyến cũng đồng thời tuyên bố sẽ tố giác cựu Tổng thống Moon Jae-in nếu Quốc hội không phê chuẩn công khai tài liệu.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất