Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Nhà Trắng: “Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến thảo luận về lệnh trừng phạt kinh tế với Bắc Triều Tiên”

Tin tức2022-06-29
Nhà Trắng: “Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến thảo luận về lệnh trừng phạt kinh tế với Bắc Triều Tiên”

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 28/6 (giờ địa phương) cho biết Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đặt trọng tâm vào mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên trong bối cảnh nước này thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa và có hành động khiêu khích thời gian gần đây.

Phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra trong buổi họp báo trên máy bay khi đang trên đường từ Đức đến Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. 

Ông Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thảo luận về biện pháp gây áp lực về mặt kinh tế đối với miền Bắc. Lãnh đạo ba nước sẽ tìm ra phương án nhằm mục tiêu chặn đứng nguồn tiền sử dụng cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. 

Do Bắc Triều Tiên liên tục lách các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, tìm ra nguồn tiền mới nên Washington cần liên tục tìm cách chặn đứng nguồn tài chính cho hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như cần thiết áp các lệnh trừng phạt bổ sung với miền Bắc. 

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc trong tháng 7, để thảo luận thực chất về biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết thách thức từ Trung Quốc, được NATO nêu rõ là khái niệm chiến lược mới, cũng sẽ là chủ đề nghị sự trong cuộc hội đàm ba bên lần này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất