Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Hai miền Nam-Bắc phải thảo luận thực chất về vấn đề hạt nhân miền Bắc"

Tin tức2022-07-05
"Hai miền Nam-Bắc phải thảo luận thực chất về vấn đề hạt nhân miền Bắc"

Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm Tuyên bố chung liên Triều 4/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se nhấn mạnh hiện tại là lúc hai miền Nam-Bắc phải thảo luận trực tiếp về vấn đề phi hạt nhân hóa. Chính phủ Seoul sẽ thiết lập một cơ chế hội đàm liên Triều mới, để có thể thảo luận thực chất về phi hạt nhân hóa, thiết lập niềm tin chính trị, quân sự, hợp tác kinh tế liên Triều. 
  
Về phát biểu này, một quan chức Bộ Thống nhất ngày 5/7 giải thích thêm nếu nối lại đối thoại trong thời gian tới, hai miền Nam-Bắc phải thảo luận thực chất về vấn đề hạt nhân miền Bắc nhằm bình thường hóa quan hệ liên Triều.

Quan chức trên chỉ ra rằng việc phi hạt nhân hóa miền Bắc và bình thường hóa quan hệ liên Triều được liên kết với nhau bằng mắt xích là cấm vận. Phải thảo luận một cách thực chất về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng thì mới có thể đạt được tiến triển ý nghĩa cho quan hệ liên Triều.

Quan chức này nhắc lại rằng vấn đề hạt nhân miền Bắc cũng từng được thảo luận trong các cuộc hội đàm liên Triều trước đây và được nêu trong thỏa thuận liên Triều, nhưng vẫn có nhiều đánh giá rằng các thảo luận này còn sơ sài.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất