Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên rục rịch kỷ niệm 28 năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Tin tức2022-07-06
Bắc Triều Tiên rục rịch kỷ niệm 28 năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

Trước thềm kỷ niệm 28 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (8/7), Bắc Triều Tiên đang tích cực ca ngợi thành tựu của cố lãnh đạo, lan tỏa bầu không khí tưởng niệm trong nước. 

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 6/7 đăng tải bài viết, ca ngợi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền móng cho kinh tế dân tộc tự lập và tự lực cánh sinh.
 
Theo tờ báo, trong quá khứ, các nước theo chủ nghĩa nước lớn đã liên tục gây sức ép yêu cầu Bắc Triều Tiên quay trở lại "Hội đồng tương trợ kinh tế" (SEV). Mỗi lần như vậy, miền Bắc đều kiên quyết đập tan âm mưu phản cách mạng, kiên định đi theo lộ trình xây dựng kinh tế dân tộc tự lập.

Các nước theo chủ nghĩa nước lớn ở đây thường được miền Bắc dùng để ám chỉ Nga và Trung Quốc. SEV là một cơ chế hợp tác kinh tế giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
 
Tiếp đó, tờ báo chỉ ra rằng nếu Bắc Triều Tiên không kiện định nguyên tắc tự lập, tự tôn, khuất phục trước sức ép của các nước theo chủ nghĩa nước lớn, thì rốt cuộc sẽ không thể chiến thắng được thách thức và sự phong tỏa kinh tế từ các nước đế quốc.

Đặc biệt, bài báo nhắc lại các phát ngôn của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 1994, nhấn mạnh Bắc Triều Tiên không e sợ cấm vận. Cho tới nay, không có lúc nào nước này không bị cấm vận, dù có chịu thêm cấm vận cũng không hề hấn gì.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất