Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị quân đội đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích

Tin tức2022-07-06
Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị quân đội đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 6/7 đã chủ trì Hội nghị sĩ quan chỉ huy toàn quân tại trụ sở quân khu Gyeryongdae, cơ sở tổng hợp của Lục quân, Hải quân và Không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong; chỉ thị quân đội phải đối phó nhanh chóng và cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích. 

Tổng thống nhấn mạnh sứ mệnh của quân đội là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dù phải trả giá nào. Quân đội phải thể hiện quyết tâm này một cách cứng rắn.

Tổng thống chỉ thị quân đội phải đảm bảo năng lực đối phó quyết liệt, như "Hệ thống phòng thủ ba trụ cột" nhằm mục tiêu kiềm chế Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân và tên lửa, giảm khả năng khiêu khích. Ông Yoon cũng chỉ thị quân đội dốc toàn lực để bồi dưỡng trình độ khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.
 
Tổng thống cũng đề nghị các sĩ quan chỉ huy quân đội quan tâm chú ý đặc biệt để thiết lập môi trường quân ngũ có thể làm hài lòng tất cả các binh sĩ, nhận được sự tin tưởng của người dân.

Tại hội nghị, Tổng thống đã nghe Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup báo cáo về "Phương hướng chính sách quốc phòng của Chính phủ Yoon Suk-yeol", lắng nghe ý kiến của các sĩ quan chỉ huy và giới chuyên gia về phương án xúc tiến 4 phương hướng chính.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về các chủ đề nâng cao vượt bậc năng lực đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên; xúc tiến triển khai sớm nguồn lực chiến đấu có người lái và không người lái trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ quân đội và bảo đảm quyền chỉ huy cho các sĩ quan chỉ huy; đảm bảo chính sách đãi ngộ cho binh sĩ.

Tổng thống cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để thiết lập vững chắc thế trận quốc phòng quốc gia, đổi mới quốc phòng. Ông Yoon khẳng định luôn tin tưởng quân đội, và sẽ bảo đảm các điều kiện chỉ huy để các sĩ quan chỉ huy có thể làm tròn nhiệm vụ được giao.

Tham dự hội nghị cùng ngày có Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum, và Tổng tham mưu trưởng các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng, Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng, quan chức các ban ngành hữu quan như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất