Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc dự kiến ra mắt Bộ Tư lệnh chiến lược vào năm 2024

Tin tức2022-07-07

Trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ xúc tiến xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thành lập "Bộ Tư lệnh chiến lược" như cải tổ bộ máy tổ chức vào năm sau, để ra mắt chính thức vào năm 2024.

Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ là dẫn dắt, chỉ huy, kiểm soát hiệu quả, phát triển chiến lược một cách có hệ thống đối với “Hệ thống phòng thủ ba trụ cột” của Hàn Quốc, tức kế hoạch ứng phó của quân đội Hàn Quốc nhằm phát hiện, đánh chặn tên lửa, hạt nhân và phá hủy các cơ sở trọng tâm như bộ chỉ huy của Bắc Triều Tiên.

“Hệ thống phòng thủ ba trụ cột” bao gồm Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR) nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.  

Theo đó, Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ chỉ huy các vũ khí chiến lược gồm các loại tên lửa đạn đạo dòng Hyunmoo, máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, tàu ngầm lớp 3.000 tấn, tên lửa Patriot (PAC3) và vệ tinh trinh sát. Được biết, chỉ huy tác chiến không gian mạng và vũ trụ cũng sẽ nằm trong quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh chiến lược. 

Bộ Quốc phòng đang cân nhắc thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược dưới quyền của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) do đây là cơ quan sẽ bao quát chiến lược của cả Lục quân, Hải quân và Không quân.

Được biết, nhiều khả năng Bộ Tư lệnh chiến lược của quân đội Hàn Quốc được xây dựng theo mô hình tổ chức đơn vị của Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ. Một quan chức quân đội cho biết sau khi thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược, tổ chức này sẽ chỉ định nhiệm vụ cho từng vũ khí chiến lược thuộc mỗi lực lượng quân đội; sau đó từng bước bố trí đơn vị vận hành các loại vũ khí chiến lược này vào đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược. Theo đó, dự thảo thành lập được xem xét theo cấu trúc các đơn vị vận hành riêng lẻ vũ khí chiến lược trên mặt đất, trên biển, trên không đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh chiến lược.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất