Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức dân sự người tị nạn thả truyền đơn và thuốc men sang Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-07-07
Tổ chức dân sự người tị nạn thả truyền đơn và thuốc men sang Bắc Triều Tiên

Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên, một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc, ngày 7/7 công bố hình ảnh thả 20 bóng bay cỡ lớn trong đó chứa 70.000 viên thuốc hạ sốt, 30.000 viên vitamin C, và 20.000 chiếc khẩu trang, từ khu vực thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi về phía miền Bắc vào một ngày trước.

Các bóng bay này treo những băng rôn cỡ lớn với hình Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và nội dung lên án "kẻ giả tạo Kim Jong-un" làm lây lan bệnh truyền nhiễm ác tính có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng lại đổ lỗi cho truyền đơn từ miền Nam.

Trước đó, các hãng truyền thông Nhà nước của Bắc Triều Tiên như Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), báo Lao động, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) ngày 1/7 đưa tin rằng nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên là ở xã Ipo, huyện Geumgang, tỉnh Gangwon, tiếp giáp với Hàn Quốc. Hai bệnh nhân đầu tiên là một quân nhân 18 tuổi và một trẻ em 5 tuổi, mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc với "vật lạ" trên núi hồi tháng 4. Miền Bắc không nói rõ "vật lạ" ở đây là gì, nhưng nước này đã ra lệnh giám sát chặt chẽ các vật lạ treo vào những bóng bay cỡ lớn, ngầm ám chỉ rằng đó là các truyền đơn và vật phẩm của tổ chức dân sự miền Nam.

Tổ chức dân sự trên cũng từng nhiều lần thả bóng bay mang theo truyền đơn và các vật phẩm khác, trong đó có cả thuốc men, sang phía miền Bắc, như vào ngày 5 và ngày 28/6 lần lượt tại khu vực thành phố Pocheon (tỉnh Gyeonggi) và huyện Ganghwa (thành phố Incheon).

Chủ tịch của tổ chức này, ông Park Sang-hak, cho biết theo nguồn tin từ miền Bắc, các ca mắc COVID-19 đầu tiên tại nước này là những người dân về nước sau thời gian làm việc tại Trung Quốc, nhưng chính quyền Bắc Triều Tiên lại đổ lỗi cho truyền đơn của các tổ chức dân sự miền Nam làm lây lan dịch bệnh.

Mặt khác, Sở Cảnh sát thành phố Seoul đang tiến hành điều tra nội bộ với tổ chức dân sự trên về nghi ngờ vi phạm Luật phát triển quan hệ liên Triều có nội dung cấm rải truyền đơn sang miền Bắc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/7 đề nghị các tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc kiềm chế, không thả bóng bay cỡ lớn chứa thuốc men sang Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Thống nhất cùng ngày nhấn mạnh phải cân nhắc biện pháp nào có thể hỗ trợ thực chất cho người dân miền bắc. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực đê xúc tiến hợp tác phòng dịch liên Triều.

Bắc Triều Tiên luôn phản ứng rất gay gắt với các truyền đơn từ miền Nam. Vào tháng 6/2020, nước này thậm chí còn cắt đứt đường dây liên lạc liên Triều để phản đối vụ tổ chức dân sự Hàn Quốc rải truyền đơn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất