Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Công bố nội dung cuộc diễn tập "Lá chắn tự do Ulchi" dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8

Tin tức2022-08-01
Công bố nội dung cuộc diễn tập "Lá chắn tự do Ulchi" dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/8 đã trình lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội "Báo cáo các công tác quốc phòng", trong đó có nội dung chia cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield -UFS), dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, thành ba giai đoạn là diễn tập quản lý khủng hoảng, diễn tập phần một và diễn tập phần hai. 

Diễn tập quản lý khủng hoảng bao gồm diễn tập quản lý khủng hoảng chung Hàn-Mỹ, đối phó giai đoạn đầu khi Bắc Triều Tiên khiêu khích. Diễn tập phần một gồm nội dung là chuyển đổi sang thời chiến, đẩy lùi các cuộc tấn công của miền Bắc, bảo vệ thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Trong phần này, các ban ngành Chính phủ cũng sẽ diễn tập triển khai chiến tranh toàn diện quốc gia. Phần hai của cuộc tập trận gồm nội dung tấn công đáp trả nhằm bảo vệ sự an toàn của thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.
 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thông qua các nội dung trên, quân đội sẽ diễn tập một cách nhuần nhuyễn về việc sử dụng phương tiện răn đe chiến tranh, tổng hợp các yếu tố ngoại giao, tình báo, quân sự, kinh tế, nắm vững quy trình quản lý khủng hoảng của liên quân Hàn-Mỹ.

Quân đội hai nước quyết định đồng thời tiến hành diễn tập các kịch bản thực tế, như phát hiện thiết bị nổ tự tạo tại nhà máy điện nguyên tử, hỏa hoạn tại nhà máy chíp bán dẫn, hệ thống điện toán ngân hàng bị tê liệt. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ diễn tập cơ động thực binh (FTX) đối phó với các vụ khủng bố sân bay, máy bay mini không người lái (drone) tấn công cơ sở tư nhân và quân đội, hay khắc phục thiệt hại tại các cơ sở tập trung đông người.

Song song với đó, hai bên sẽ tiến hành đánh giá về năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai đặt dưới sự chỉ huy của một tướng 4 sao quân đội Hàn Quốc. Trong quá trình diễn tập, nhóm đánh giá gồm hơn 60 người của liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiến hành đánh giá về 49 trong số 73 hạng mục thuộc Danh mục các nhiệm vụ thiết yếu của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực để thỏa mãn các điều kiện đánh giá dựa trên niềm tin song phương, nâng cao trạng thái phòng thủ liên quân, xúc tiến chuyển đổi quyền tác chiến thời chiến với Washington.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất