Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Washington cam kết tập trung năng lực răn đe mở rộng đối với Seoul

Tin tức2022-08-04
Washington cam kết tập trung năng lực răn đe mở rộng đối với Seoul

Tại buổi họp báo liên quan đến Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10 diễn ra vào ngày 3/8 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ), Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins cho biết Washington rất tận tâm về khả năng răn đe mở rộng cho Seoul khi được hỏi về lo ngại của người dân Hàn Quốc trước vấn đề này.

Bà Jenkins nhấn mạnh Mỹ luôn thực hiện một cách nghiêm túc về năng lực răn đe mở rộng, và không có bất kỳ thay đổi nào trong vấn đề liên quan.

Chính quyền Mỹ luôn giữ quan điểm về việc mở rộng cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên, sẵn sàng đối thoại với nước này ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào. Nếu không có ý định quay trở lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng ít nhất cũng cần phải có thái độ đối thoại với thế giới, đặc biệt là với Washington. 

Tình trạng bế tắc với miền Bắc hiện nay không có nghĩa là Mỹ sẽ từ bỏ hay bỏ bê việc phi hạt nhân hóa mà chỉ là “bài toán thử thách”. Washington sẽ phải tiếp tục thúc đẩy ngoại giao và làm việc với các nước đồng minh trong khu vực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất