Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên có dấu hiệu phá dỡ nhiều cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc trên núi Geumgang

Tin tức2022-08-08
Bắc Triều Tiên có dấu hiệu phá dỡ nhiều cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc trên núi Geumgang

Trang tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên ngày 5/8 đã đăng tải bài báo phân tích ảnh chụp từ vệ tinh, cho biết miền Bắc có dấu hiệu bắt đầu tháo dỡ hoặc phá bỏ các cơ sở của miền Nam tại núi Geumgang như Trung tâm văn hóa núi Geumgang, khu tòa nhà phía Đông và Tây lầu gác Onjong, làng Kuryong từ giữa tháng 7. Có khả năng Trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán núi Geumgang cũng bị dỡ bỏ hoặc tu sửa.

Theo NK News, nếu nhìn vào ảnh vệ tinh chụp từ ngày 15-25/7, màu của mái nhà Trung tâm văn hóa núi Geumgang đã bị thay đổi chứng tỏ có dấu hiệu của việc bị tháo dỡ. Mặt đất khu vực xung quanh xuất hiện vật thể màu trắng được phỏng đoán là do hoạt động tháo dỡ bên trong. Thông qua ảnh vệ tinh ngày 25/7 và 4/8, dấu hiệu tương tự cũng được phát hiện ở trên mái của tòa nhà phía Đông lầu gác Onjong. Nhiều đồ vật chất đống trong bãi đậu xe.

Ảnh vệ tinh cũng ghi lại được cảnh một số nhà di động trong khu vực làng Kuryong thuộc sở hữu của công ty lữ hành Hyundai Asan (Hàn Quốc) bị phá dỡ một phần hoặc tháo dỡ lần lượt từ giữa tháng 7.

Về vấn đề này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/8 xác nhận có một số container dùng làm nhà nghỉ ở làng Kuryong bị di dời, nhưng cần theo dõi thêm xem đây có phải là công tác tháo dỡ hay không. Chính phủ vẫn đang theo dõi Trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán và Trung tâm văn hóa núi Geumgang, hiện vẫn khó khó thể khẳng định hai cơ sở này đang trong quá trình phá dỡ.

Chính phủ hiện đang theo dõi chặt chẽ việc miền Bắc dỡ bỏ trái phép các cơ sở hạ tầng của miền Nam tại khu du lịch núi Geumgang. Hành vi này của Bắc Triều Tiên vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều, và nước này phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi xâm phạm bất hợp pháp tài sản của Hàn Quốc. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng phải dừng ngay các hành động đơn phương và tiến tới giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Ngoài ra, NK News giải thích hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy khách sạn Haegeumgang thuộc sở hữu của công ty lữ hành Hyundai Asan và khu nghỉ dưỡng sân golf Ananti trên núi Geumgang đã lần lượt bị tháo dỡ từ tháng 3 và tháng 4. Phía miền Bắc cho rằng khu nghỉ dưỡng sân golf Ananti bị hư hại do cháy rừng. Nhưng chỉ vài tháng sau lại xuất hiện người lao động trong khu nghỉ dưỡng này, cho thấy có khả năng nơi đây bị dỡ bỏ có chủ đích. 

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 10 năm 2019 khi đến thăm khu du lịch núi Geumgang đã chỉ thị tháo gỡ các cơ sở hạ tầng du lịch của miền Nam ở nơi này.

NK News cũng cho biết Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hiện chưa đạt được thỏa thuận nào về việc phá dỡ các cơ sở của miền Nam tại khu du lịch núi Geumgang.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất