Nhất trí mở cuộc họp Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn-Mỹ trong tháng 9
Tại hội nghị "Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ 21 kéo dài hai ngày từ ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và nhất trí duy trì liên tục tư thế chuẩn bị phòng thủ cho Hàn Quốc.
Hai bên cũng đã nhất trí tổ chức cuộc họp Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) vào tháng 9 theo thỏa thuận của lãnh đạo Hàn-Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời triển khai cuộc tập trận vận hành phương tiện răn đe mở rộng đã được thảo luận tại hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ hồi tháng 7 trong thời gian sớm nhất.
Seoul và Washington thống nhất thành lập Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ (CMWG - Counter Missile Working Group) với sự tham gia của hai nước nhằm tăng cường năng lực và tư thế ứng phó với tên lửa.
Bộ Quốc phòng cũng cho biết hai nước đã nhất trí mở rộng phạm vi và quy mô các cuộc diễn tập và tập trận chung trên bán đảo Hàn Quốc nhân cuộc diễn tập "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS).
Về vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), hai bên cùng chung nhận định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng thủ cho người dân nói chung cũng như quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc nói riêng; đánh giá cao sự cải thiện trong việc tiếp cận căn cứ THAAD từ 3 lần lên 5 lần/tuần thời gian gần đây.
Tiếp đó, hai bên đồng tình rằng đã đạt nhiều tiến bộ trong việc đáp ứng các điều kiện nhằm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nhất trí hợp tác để tiến hành kiểm chứng “năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai tại cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi".
[Photo : YONHAP News]