Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên từ chối "đề xuất táo bạo" của Tổng thống Hàn Quốc

Tin tức2022-08-19
Bắc Triều Tiên từ chối

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 19/8 đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Tuyên bố nhấn mạnh "đề xuất táo bạo" của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol không phải là điều "mới mẻ" mà đã từng được cựu Tổng thống Lee Myung-bak đưa ra cách đây hơn 10 năm. Bà Kim cho rằng đề xuất này "không đáng để chú ý", chỉ là bản sao chép từ chính sách "phi hạt nhân hóa, mở cửa, thu nhập đầu người 3.000 USD" thời Chính phủ Lee Myung-bak đã bị vứt bỏ.

Bà Kim nhấn mạnh đề xuất lần này xuất phát từ một "tiền đề" sai lầm đó là "nếu Bắc Triều Tiên thực thi phi hạt nhân hóa". Việc bắt miền Bắc phải lấy "hạt nhân", thể diện của quốc gia, để làm vật trao đổi hợp tác kinh tế là một ý tưởng quá ngây ngô, ấu trĩ.

Tuyên bố chỉ trích việc Hàn Quốc đề cập tới hỗ trợ y tế và cung cấp lương thực cho Bắc Triều Tiên trong khi lại tuồn "rác bẩn" làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường miền Bắc, điều này sẽ chỉ càng làm dấy lên sự căm ghét và phẫn nộ trong dân chúng Bắc Triều Tiên. Nội dung này được cho là nhằm ám chỉ rằng dịch COVID-19 xâm nhập vào miền Bắc thông qua các tờ truyền đơn mà tổ chức dân sự miền Nam thả bằng bóng bay qua biên giới liên Triều.

Tiếp đó, tuyên bố chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol là kẻ "vô liêm sỉ", hôm nay thì rêu rao "đề xuất táo bạo" với Bình Nhưỡng nhưng hôm sau lại diễn tập chiến tranh xâm lược miền Bắc, ám chỉ cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" của liên quân Hàn-Mỹ. Không biết trong thời gian tới Chính phủ Seoul sẽ lại tiếp tục "gõ cửa" đưa ra ý tưởng gì to lớn, nhưng một điều chắc chắn là Bình Nhưỡng sẽ không "tiếp chuyện".

Trước đó, trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chính thức công bố "đề xuất táo bạo" với Bắc Triều Tiên, đề ra các phương án hỗ trợ kinh tế như cung cấp lương thực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu Bắc Triều Tiên có bước đi phi hạt nhân hóa. Trong buổi họp báo nhân kỷ niệm tròn 100 ngày nhậm chức ngày 17/8, Tổng thống Yoon tiếp tục công bố thêm các biện pháp tương ứng của Seoul ở lĩnh vực chính trị, quân sự như bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều, thảo luận về việc giải trừ hệ thống vũ khí thông thường, kêu gọi sự hưởng ứng của miền Bắc.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên chỉ trích đích danh Tổng thống Yoon Suk-yeol, xuyên tạc "đề xuất táo bạo" của Tổng thống, thể hiện ý định tiếp tục phát triển hạt nhân. Văn phòng Tổng thống khẳng định sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi phi hạt nhân hóa miền Bắc và phát triển quan hệ liên Triều thông qua "đề xuất táo bạo", hối thúc Bình Nhưỡng tự trọng và suy xét kỹ lưỡng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất