Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tổ chức lễ truy điệu cho công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết năm 2020

Tin tức2022-09-22
Tổ chức lễ truy điệu cho công chức bị Bắc Triều Tiên bắn chết năm 2020

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 22/9 đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu công chức hướng dẫn tàu cá Lee Dae-jun, người từng bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9 năm 2020. Tham dự buổi lễ truy điệu có gia quyến, đồng nghiệp của người quá cố, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Cho Seung-hwan. 

Tại buổi lễ truy điệu, Bộ trưởng Cho cầu nguyện cho người đã khuất yên nghỉ. Phía gia quyến nhấn mạnh không được để lịch sử đau buồn này lặp lại lần thứ hai, hy vọng Chính phủ đứng ra khôi phục lại danh phẩm cho người thân của họ đã phải chết oan ức.

Vào ngày 21/9/2020, công chức trên đột nhiên mất tích khỏi tàu hướng dẫn tàu cá của Bộ Hải dương và thủy sản, khi đó đang ở trên vùng biển gần đảo Yeonpyeong, biển phía Tây. Một ngày sau, người này đã bị quân đội Bắc Triều Tiên phát hiện và bắn chết trên vùng biển phía miền Bắc.

Khi đó, chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in kết luận người này đã đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Tháng 6 năm nay, Cơ quan Cảnh sát biển lật lại kết luận này, công bố rằng không phát hiện được ý đồ đào tẩu của nạn nhân, chính thức đưa ra lời xin lỗi.

Mặt khác, phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/9 cũng đã gửi lời chia buồn và an ủi tới gia quyến công chức Bộ Hải dương và thủy sản. 

Ông Moon nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đã có hành động man rợ là bắn chết rồi thiêu xác nạn nhân. Đây là một hành vi vô nhân đạo tuyệt đối không thể dung thứ, vi phạm mục đích và tinh thần của thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 với nội dung hai miền Nam-Bắc dừng toàn bộ các hành vi thù địch. Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ tiếp tục quản lý tình hình để đảm bảo thỏa thuận này được thực hiện đúng với tinh thần và mục đích ban đầu.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất