Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên bác thông tin bán vũ khí cho Nga

Tin tức2022-09-22
Bắc Triều Tiên bác thông tin bán vũ khí cho Nga

Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày 22/9 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trang bị, khẳng định nước này chưa từng xuất khẩu vũ khí hay đạn được cho Nga, và cũng không có kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới. Tin đồn nước này giao dịch vũ khí với Nga là sự sỉ nhục vô căn cứ, hòng hạ thấp hình ảnh của Bắc Triều Tiên.

Đầu tháng này, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin tình báo cho biết Bình Nhưỡng đã bán hàng triệu đạn pháo và tên lửa cho Matxcơva. Vào ngày 20/9, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vấn đề tài trợ khủng bố Elizabeth Rosenberg khi trình diện tại Thượng viện Mỹ đã phát biểu rằng việc Bắc Triều Tiên bán vũ khí cho Nga là vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, thuộc đối tượng cấm vận bổ sung.

Tất cả các loại vũ khí của miền Bắc, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ, vũ khí cỡ nhỏ, đều thuộc đối tượng bị cấm xuất khẩu theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Phản ứng quyết liệt lần này của Bình Nhưỡng cho thấy nước này đang hết sức cảnh giác, đối phó với khả năng bị cấm vận thêm.

Mặc dù toàn bộ nội dung tuyên bố của Bình Nhưỡng không đáng tin cậy, nhưng phần lớn quân đội và chuyên gia Hàn Quốc nhận định rằng ít khả năng miền Bắc đã bán vũ khí cho Nga. Trong cục diện chiến tranh lạnh mới hiện nay, dù Bắc Triều Tiên đang tích cực xây dựng chiến tuyến chung với Nga, nhưng giao dịch vũ khí lại là một rủi ro lớn có thể đặt nước này vào tình thế tham chiến.

Nội dung công bố của Mỹ được phân tích là nhằm mục đích kìm hãm Nga, ngăn chặn sớm sự hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva. Trong khi đó, việc Bắc Triều Tiên ra tuyên bố bác bỏ thông tin bán vũ khí cho Nga được cho là nhằm làm nổi bật chính sách đối địch của Washington với nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất