Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Báo Lao động: “Giải quyết nạn thiếu lương thực là vấn đề cấp bách nhất của Bắc Triều Tiên hiện nay”

Tin tức2022-09-23
Báo Lao động: “Giải quyết nạn thiếu lương thực là vấn đề cấp bách nhất của Bắc Triều Tiên hiện nay”

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 23/9 đã có bài viết trên trang nhất cho biết giải quyết vấn đề ăn uống, hàng tiêu dùng là nhiệm vụ cấp bách của đảng Lao động hiện nay nhằm nâng cao cuộc sống của nhân dân.

Bài báo nhấn mạnh đảng đã đưa ra quyết tâm bằng mọi cách thực hiện kế hoạch sản xuất ngũ cốc quốc gia để cung cấp đủ lương thực cho người dân, nâng cao sản lượng ngành công nghiệp nhẹ nhằm giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm và thực phẩm thiết yếu trong kế hoạch 5 năm đề ra.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề lương thực và hàng tiêu dùng, điều quan trọng là nông nghiệp cần được canh tác ổn định và nâng cao năng suất, thay đổi cơ cấu sản xuất ngũ cốc, cải thiện dự án cung cấp và thu mua lương thực.

4 ngày trước, báo Lao động cũng có bài xã luận trên trang nhất kêu gọi người dân hoàn thành tốt thu hoạch vụ thu bởi hiện nay không có nhiệm vụ nào quan trọng và cấp bách hơn. Ngày hôm sau, tờ báo còn đăng bài hướng dẫn tận dụng những sản phẩm phát sinh trong quá trình sàng lọc gạo để làm nước tương hay tương đậu, hướng dẫn cách làm đường từ khoai lang thay cho thực phẩm thiết yếu là ngô.

Có dự đoán cho rằng tình hình lương thực ở miền Bắc đang trở nên khó khăn hơn do các lệnh trừng phạt quốc tế, dịch COVID-19 và thiên tai trong năm nay.

Gần đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính miền Bắc thiếu hụt khoảng 1,21 triệu tấn lương lực trong năm nay, nhiều hơn mức bình quân hằng năm là 800.000 tấn. Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng tình trạng thiếu lương thực ở nước này không đến mức trở thành “nạn đói” như giai đoạn “cuộc hành quân gian khổ” vào những năm 1990.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất