Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định đối phó kiên quyết về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-09-23
Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định đối phó kiên quyết về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ngày 22/9 (giờ địa phương) đã nhóm họp tại thành phố New York (Mỹ) sau hai tháng, tái khẳng định lập trường đối phó kiên quyết với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng ba nước đã nhóm họp tại Bali, Indonesia, nhân Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).

Trong cuộc hội đàm lần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá tầm quan trọng của hợp tác song phương giữa Washington, Seoul và Tokyo cũng không kém hợp tác ba bên.

Chính phủ Hàn Quốc giải thích nội dung nghị sự chính là phương án đối phó chung với vấn đề hạt nhân miền Bắc, bao gồm cả động thái thử tên lửa hạt nhân lần thứ 7. Seoul đánh giá hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật diễn ra một ngày trước đó cũng có nhiều ý nghĩa vì mở ra cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ song phương với Tokyo.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ sẽ trao đổi với Hàn Quốc, duy trì lập trường nhất quán nhằm hồi sinh mối quan hệ song phương lành mạnh. Phát biểu trên được hiểu là phía Nhật Bản không có ý định thay đổi lập trường về vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Seoul phải đứng ra giải quyết vấn đề này trước.

Ông Kishida cũng để ngỏ khả năng tổ chức hội đàm thượng đỉnh chính thức giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai.

Có thể thấy vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vẫn là vấn đề tồn đọng lớn nhất giữa hai nước. Do đó, có phân tích cho rằng việc cải thiện mối quan hệ song phương Hàn-Nhật sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất