Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất đề nghị tổ chức dân sự trong nước kiềm chế rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Tin tức2022-09-23
Bộ Thống nhất đề nghị tổ chức dân sự trong nước kiềm chế rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Trước thềm "Tuần lễ tự do Bắc Triều Tiên" nhằm tăng cường nhân quyền tại miền Bắc, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chính thức đề nghị các tổ chức dân sự trong nước kiềm chế rải truyền đơn sang Bình Nhưỡng. 
 
Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/9 cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị tổ chức dân sự trong nước kiềm chế việc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Chính phủ lo ngại về việc một số tổ chức dân sự vẫn tiếp tục rải truyền đơn bất chấp những lời đề nghị này. Bộ Thống nhất một lần nữa kêu gọi các tổ chức dân sự kiềm chế hành vi rải truyền đơn.

Phó phát ngôn viên Lee cũng nhấn mạnh không có căn cứ khoa học nào cho thấy các truyền đơn mà tổ chức dân sự rải sang Bắc Triều Tiên làm lây lan dịch COVID-19 tại miền Bắc như nước này lập luận. Seoul lấy làm tiếc về việc Bắc Triều tiên bóp méo sự thật và đề cập tới việc trả đũa người dân Hàn Quốc. Phó phát ngôn viên Lee cũng cảnh báo Seoul sẽ đối phó quyết liệt và cứng rắn với bất cứ động thái uy hiếp, khiêu khích nào của chính quyền Bình Nhưỡng.

Các tổ chức nhân quyền Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ sẽ đồng tổ chức "Tuần lễ tự do Bắc Triều Tiên" từ ngày 25/9 tới ngày 1/10 tới tại thủ đô Seoul.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất