Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Phó Tổng thống Mỹ đến đường ranh giới Khu phi quân sự liên Triều

Tin tức2022-09-30
Phó Tổng thống Mỹ đến đường ranh giới Khu phi quân sự liên Triều

Trong chuyến thăm tiền tuyến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 29/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hướng về Bắc Triều Tiên và tái khẳng định lập trường chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đảm bảo an ninh cho các nước đồng minh khu vực châu Á.

Theo Hãng tin Reuters (Anh), Phó Tổng thống Harris đã đến trước đường ranh giới quân sự tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm và nhận định mối đe dọa chiến tranh vẫn còn, Seoul và Washington luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình thuống khẩn cấp nào. Bà nhấn mạnh ở miền Bắc vẫn còn tồn tại chế độ độc tài tàn ác, chương trình vũ khí bất hợp pháp và tình trạng vi phạm nhân quyền. Mỹ sẽ theo đuổi mục tiêu vì một thế giới không có mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.

Bà Harris đã kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày, trong đó có lịch trình thăm Khu phi quân sự liên Triều, và lên máy bay trở về nước vào tối ngày 29/9.

Trước đó, vào sáng ngày 29/9, Phó Tổng thống Harris đã diện kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, bày tỏ lo ngại về hành vi phóng tên lửa đạn đạo và động thái thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng thời gian gần đây. Cùng với đó, bà cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc phòng thủ cho Seoul.

Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đại đạo tầm ngắn nào ngày 28/9, một ngày trước khi bà Harris đến Hàn Quốc và một tên lửa đạn đạo vào ngày 25/9, khi quân đội Hàn-Mỹ đang tiến hành tập trận chung trên biển. Ngoài ra, việc miền Bắc phóng tên lửa ngay sau khi bà Harris rời Hàn Quốc cũng được cho là chứa đựng thông điệp phản đối chuyến thăm Khu phi quân sự liên Triều của bà.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất