Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên bay thị uy 12 máy bay quân sự

Tin tức2022-10-07
Bắc Triều Tiên bay thị uy 12 máy bay quân sự

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 2 giờ chiều ngày 6/10, 12 máy bay quân sự, trong đó có 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom của quân đội Bắc Triều Tiên đã bay thị uy về phía Nam đường giám sát đặc biệt.

Phi đội bay của miền Bắc đã bay từ khu vực Koksan tới khu vực Hwangju tỉnh Bắc Hwanghae, phía Nam đường giám sát đặc biệt, tập trận bắn đạn thật không đối đất trong khoảng một tiếng tại khu vực này.

Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã xuất kích ngay hơn 30 máy bay trong đó có chiến đấu cơ F-15K, đối phó một cách áp đảo.

Đường giám sát đặc biệt là đường ranh giới do quân đội Hàn Quốc tự thiết lập để đối phó một cách nhanh chóng với động thái khiêu khích từ miền Bắc, cân nhắc tới tốc độ triển khai nhanh của chiến đấu cơ. Đường này nằm cách đường hành động chiến thuật (TAL) của quân đội Hàn Quốc hàng chục km về phía Bắc. Tuy nhiên, lần này máy bay quân sự của Bắc Triều Tiên đã không bay vượt qua TAL.

Khu vực Koksan nằm cách huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc hơn 80 km về phía Bắc và cách thủ đô Seoul hơn 110 km.

Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên dùng máy bay quân sự bay thị uy. Tuy nhiên hành động này được cho là không vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018.

Động thái thị uy lần này của miền Bắc được phân tích là nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật liên tiếp những ngày qua sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này, và việc 8 máy bay quân sự của quân đội Hàn-Mỹ diễn tập trên không vào ngày 4/10, thả bom tấn công trực diện phối hợp chính xác vào mục tiêu giả định trên đảo Jikdo, biển Tây.

Quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục theo dõi các động thái liên quan của Bắc Triều Tiên, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó vững chắc với các động thái khiêu khích.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất