Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất xúc tiến phát các chương trình phát sóng của miền Bắc trong nước

Tin tức2022-10-07
Bộ Thống nhất xúc tiến phát các chương trình phát sóng của miền Bắc trong nước

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se trong báo cáo công việc bằng văn bản tại phiên thanh tra các cơ quan Nhà nước của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội đối với Bộ Thống nhất ngày 7/10 cho biết đang xúc tiến từng bước phát các chương trình phát thanh, tin tức, các ấn bản của Bắc Triều Tiên ở trong nước. 

Bộ trưởng Kwon khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để giao lưu qua lại giữa hai miền Nam-Bắc. Trong quá trình xúc tiến kế hoạch, Bộ Thống nhất sẽ thảo luận với Quốc hội và các cơ quan liên quan, thu thập ký kiến các tầng lớp trong xã hội, hình thành sự đồng thuận trong toàn dân.

Trước đó, trong báo cáo công việc trình lên Tổng thống tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất từng bày lỏ lập trường sẽ xúc tiến kế hoạch phát các chương trình phát thanh, ấn bản tin tức của Bắc Triều Tiên trong nước, nhằm khôi phục tính đồng nhất dân tộc, từ đó kêu gọi phía miền Bắc có động thái hưởng ứng tương tự.

Tiếp đó, Bộ trưởng Kwon cũng nhắc đến việc miền Bắc đang đẩy cao căng thẳng bằng hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung để phản đối các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ Nhật. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7. Gần đây, miền Bắc đã thông qua pháp lệnh về sức mạnh hạt nhân, để ngỏ khả năng sẽ sử dụng hạt nhân phủ đầu; đồng thời duy trì lập trường không từ bỏ hạt nhân và từ chối đàm phán nếu Mỹ không thay đổi chính sách thù địch với nước này.

Bộ trưởng thống nhất cũng cho biết Bình Nhưỡng đã không chấp thuận "đề xuất táo bạo" của Chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong tháng 8 vừa qua; không đưa ra bất cứ phản ứng nào về đề xuất của Seoul trong hợp tác phòng dịch hay hội đàm giữa hai nước về vấn đề tổ chức cuộc gặp cho người thân gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Bộ Thống nhất nhận định miền Bắc đang tuyên truyền những thành quả trong công tác phòng dịch COVID-19 trong nước, và nước này cũng đã bắt tay vào công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ở một số khu vưc vùng biên giới.

Ngoài ra, dù các hoạt động kinh tế tại miền Bắc đã bị đình trệ do ảnh hưởng từ chính sách phòng dịch triệt để, song Bình Nhưỡng đã nối lại tuyến tàu vận chuyển hàng hóa Trung-Triều từ ngày 26/9, nên giá cả hàng hóa dân sinh của nước này sẽ ổn định.

Mặt khác, Bộ Thống nhất cũng báo cáo về kế hoạch phát hành báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên, và kết quả khảo sát đối với 3.405 người về nhân quyền miền Bắc được tiến hành từ năm 2017 cho đến tháng 9 vừa qua. Trong năm nay, Bộ cũng có kế hoạch công bố thêm các văn kiện liên quan đến hội đàm liên Triều cho đến năm 1981.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất