Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Đông

Tin tức2022-10-28
Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Đông

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết từ 11 giờ 59 phút tới 12 giờ 18 phút trưa ngày 28/10, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Tongchon, tỉnh Gangwon về phía biển Đông. Quân đội vẫn đang phân tích cụ thể về tầm bắn, độ cao và vận tốc của tên lửa. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đang tăng cường giám sát, cảnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Cách đây hai tuần, vào sáng sớm ngày 14/10, miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phỏng đoán là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên (KN-23). Vụ phóng lần này là vụ phóng tên lửa thứ 14 của Bình Nhưỡng kể từ sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt.

Như vậy là miền Bắc đã nối lại khiêu khích sau khi Đại hội đảng Cộng sản khóa 20 của Trung Quốc khai mạc vào ngày 16/10 đã bế mạc vào ngày 22/10 vừa qua, và Chủ tịch nước Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ cầm quyền thứ ba.

Ngoài ra, động thái khiêu khích lần này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc đang triển khai cuộc tập trận cơ động thực binh quy mô lớn "Bảo vệ đất nước 2022" từ ngày 17-28/10. Động thái này có thể là nhằm phản đối cuộc tập trận, dò xét trạng thái đối phó của liên quân Hàn-Mỹ.

Trong các ngày 14, 18, 19, 24 tháng 10 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã liên tục bắn pháo vào vùng đệm trên biển, vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, lấy cớ là đáp trả cuộc diễn tập bắn đạn thật của phía miền Nam.

Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã 25 lần phóng tên lửa đạn đạo, 3 lần phóng tên lửa hành trình. Dự kiến nước này sẽ còn tiếp tục khiêu khích trong thời gian liên quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Vigilant Storm", huy động hơn 240 máy bay, diễn ra từ ngày 31/10 đến 4/11.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất