Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Không quân Hàn-Mỹ sắp tập trận chung quy mô lớn, huy động hơn 240 máy bay

Tin tức2022-10-28
Không quân Hàn-Mỹ sắp tập trận chung quy mô lớn, huy động hơn 240 máy bay

Không quân Hàn Quốc ngày 28/10 cho biết sẽ tiến hành tập trận "Vigilant Storm" với Bộ Tư lệnh Không quân 7 quân đội Mỹ trong vòng 5 ngày từ 31/10 cho tới hết 4/11, nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến hàng không liên quân thời chiến. 

Hai nước dự kiến cử tổng cộng hơn 240 máy bay tham gia tập trận, trong đó Không quân Hàn Quốc điều động hơn 140 máy bay như chiến đấu cơ F-35A, F-15K; Không quân Mỹ xuất kích máy bay chiến đấu F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay do thám U-2.

Không quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35B của Không quân Mỹ được triển khai thẳng tới căn cứ trong nước, tham gia tập trận chung trên không. Trong thời gian tập trận, Không quân Hàn-Mỹ sẽ diễn tập các nhiệm vụ tác chiến phòng không chính như phi đội bay tấn công, phòng thủ, ngăn chặn máy bay khẩn cấp.

Ngoài ra, Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ Hàn Quốc (KAOC) sẽ vận hành, kiểm soát và kiểm tra năng lực tác chiến của nguồn lực chiến đấu liên quân theo thời gian thực.

Không quân Hàn-Mỹ lần đầu tiến hành cuộc tập trận trên vào năm 2015 dưới tên gọi "Vigilant Ace". Từ năm 2018, hai nước đổi tên thành cuộc tập trận trạng thái sẵn sàng chiến đấu tổng hợp (CFTE). Từ năm nay, cuộc tập trận lại được đổi tên thành "Vigilant Storm", mở rộng quy mô hơn nhằm tăng cường năng lực chiến thuật mang tính chiến lược của Không quân hai nước, củng cố trạng thái phòng thủ liên quân.

Trước đó, vào năm 2018, chỉ có Không quân Hàn Quốc tập trận, liên quân Hàn-Mỹ chỉ diễn tập quy mô nhỏ dưới cấp tiểu đoàn. Năm 2019, hai bên không tổ chức tập trận.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất